1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Malaysia lạc quan trước cuộc đọ sức với U23 Việt Nam

(Dân trí) - Dù có chuỗi trận giao hữu đạt kết quả không tốt, cùng với đó là việc chia sẻ lực lượng cho đội U23 khác đang chuẩn bị cho SEA Games 28, nhưng đội chủ nhà vòng loại U23 châu Á 2016 vẫn tự tin giành ngôi nhì bảng I.

U23 Malaysia chính là đối thủ chính của thầy trò HLV Miura tại bảng I. Chính vì thế, sự chuẩn bị của đội bóng này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Việt Nam tại Malaysia những ngày qua.

Sáng qua, U23 Malaysia chính thức rời nơi đóng quân thường lệ ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để di chuyển đến ở cùng khách sạn với các đội ở bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 gồm U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam và U23 Macau (Trung Quốc).

U23 Malaysia là đối thủ Olympic Việt Nam không thể xem thường
U23 Malaysia là đối thủ Olympic Việt Nam không thể xem thường

Cũng như U23 Việt Nam, U23 Malaysia coi trận đấu ngày ra quân mang tính quyết định tới cơ hội tham dự vòng chung kết. Khi được hỏi về U23 Việt Nam, đội trưởng Nazirul Naim - cầu thủ từng có thời gian khoác áo mội đội bóng hạng Ba của Nhật Bản cho biết anh và nhiều đồng đội không biết nhiều về thầy trò HLV Miura.

“Nói thật tôi không biết nhiều thông tin về U23 Việt Nam, nhưng chắc chắn các bạn là đội thủ khó đánh bại. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhất là khi thi đấu trong áp lực phải giành chiến thắng để có thể giành vị trí nhì bảng. Dù có lợi thế sân nhà nhưng tôi nghĩ cơ hội của hai đội trong trận đấu này là 50-50. Đây là trận đấu không có chỗ cho những sai lầm”, thủ quân U23 Malaysia chia sẻ.

Hậu vệ đang thi đấu cho CLB Harimau Muda nhận định bảng I được xem như "bảng tử thần" ở vòng loại U23 châu Á 2016 và gần như chắc chắn U23 Nhật Bản sẽ giành ngôi đầu bảng để lấy một vé đi tiếp. Vì vậy, cuộc đọ sức giữa U23 Malaysia và Việt Nam sẽ mang tính quyết định.

Nazirul Naim tự tin cho biết: “U23 Malaysia rất lạc quan trước trận đấu này. Chúng tôi sẽ đánh bại U23 Việt Nam. Đoạt vé vào vòng chung kết dĩ nhiên là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi. Chức vô địch Bangabandhu Cup 2015 tổ chức ở Bangladesh hồi đầu năm nay sẽ là động lực để toàn đội quyết giành chiến thắng trước U23 Việt Nam”.

U23 Malaysia có sự khởi động cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á không được tốt (thua Olympic Indonesia 0-1, U-20 Fiji 0-1, U-20 Myanmar 0-3, hòa Olympic Myanmar 1-1 và thắng Olympic Pakistan 2-1). Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, cùng với đó là sự quyết tâm cao, chắc chắn đây sẽ là đối thủ sẽ gây ra nhiều khó khăn với U23 Việt Nam trong trận ra quân.

Hà Nguyên (từ Malaysia)