1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U23 Hàn Quốc chưa phải là đối tượng để U23 Việt Nam kiếm điểm”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương đã nhận định rằng trong số ba đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D, U23 Hàn Quốc là mạnh nhất, khó đá nhất, nên đấy chắc chắn không phải là đối thủ mà chúng ta sẽ chơi theo kiểu một mất một còn.

*Trận đấu U23 Việt Nam-U23 Hàn Quốc ở bảng VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 11/1, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Theo ông thì U23 Việt Nam có cơ hội gây bất ngờ cho U23 Hàn Quốc không?

Đây sẽ là trận đấu hết sức khó khăn cho U23 Việt Nam. Thứ nhất, U23 Hàn Quốc là một trong những đội mạnh nhất giải. Thứ nhì, thời tiết giá lạnh tại Đông Bắc Á mùa này sẽ gây khó chịu cho U23 Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta không quen đá bóng với điều kiện thời tiết như thế. Thời tiết này dễ gây chấn thương cho các cầu thủ, đặc biệt là khi U23 Việt Nam gặp một đội có lối chơi thiên về sức mạnh như U23 Hàn Quốc.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (trái)... (ảnh: Trọng Vũ)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (trái)... (ảnh: Trọng Vũ)

Còn nhớ, tại vòng loại, U23 Việt Nam chỉ thua sát nút 1-2 trước chính U23 Hàn Quốc, trận đấu đấy có phản ánh đúng năng lực của đôi bên?

Hoàn toàn không! Ở vòng loại, Hàn Quốc chỉ cần thắng tối thiểu, họ không cần phải ghi nhiều bàn thắng làm gì. Mà thắng tối thiểu U23 Việt Nam là nhiệm vụ trong tầm tay với U23 Hàn Quốc.

Còn trận tới đây sẽ khác hẳn, U23 Hàn Quốc cần chạy đà tốt cho VCK giải châu Á, trước đối thủ yếu nhất bảng. Có thể con người mà họ sử dụng không khác nhiều so với vòng loại, nhưng tinh thần và động lực của họ sẽ khác xa.

... ông Xương đánh giá trình độ của U23 Việt Nam chưa đủ để gây bất ngờ cho U23 Hàn Quốc (ảnh: Trọng Vũ)
... ông Xương đánh giá trình độ của U23 Việt Nam chưa đủ để gây bất ngờ cho U23 Hàn Quốc (ảnh: Trọng Vũ)

Vậy theo ông nếu U23 Việt Nam đá với sơ đồ có 3 hậu vệ thì có hợp lý không, trước U23 Hàn Quốc?

Theo quan điểm cá nhân tôi, có thể U23 Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ 5-4-1. Phòng ngự phản công là lối đá hợp lý nhất trong trận đấu kiểu như thế này, trước đối thủ mạnh cỡ Hàn Quốc. Việc thiên về phòng ngự còn giúp U23 Việt Nam bảo toàn lực lượng, vì chúng ta không phải chỉ đá trận này xong rồi thôi, mà còn 2 trận khác tại vòng bảng, trong khi U23 Hàn Quốc chưa phải là đối tượng để U23 Việt Nam lấy điểm bằng mọi giá.

Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ có tính toán hợp lý về mặt lực lượng. Quan trọng nhất là ở chỗ mục tiêu cho từng đối thủ như thế nào thì lực lượng sẽ phải phù hợp với mục tiêu đấy.

Trong số 3 đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng, gồm Hàn Quốc, Australia và Syria, đâu là đội mà chúng ta dễ gây bất ngờ nhất?

Đá với Syria là dễ thở nhất trong số 3 đội trên, về lý thuyết là vậy. Trình độ của bóng đá Syria cũng chỉ ở mức tầm trung bình của khu vực Tây Á, kỹ năng chơi bóng của họ cũng không nhỉnh hơn đáng kể so với cầu thủ Việt Nam. Ngược lại, Hàn Quốc và Australia quá mạnh, là những nền bóng đá có truyền thống, cách xa trình độ của bóng đá Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U23 Hàn Quốc chưa phải là đối tượng để U23 Việt Nam kiếm điểm” - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018