1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam thắng đậm Maldives

(Dân trí) - Ở trận đấu giao hữu kiểm định lực lượng, chiến thuật cho vòng loại châu Á, đội U22 Việt Nam dễ dàng đánh bại đối thủ cùng lứa Maldives với tỷ số 5-0. Tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân để lại dấu ấn với pha lập công ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Gặp U22 Maldives trên sân Rajamagala (Bangkok - Thái Lan), HLV Lư Đình Tuấn quyết định sử dụng đội hình gần như mạnh nhất gồm thủ thành Bửu Ngọc. Hàng phòng ngự là Xuân Hùng, Tiến DuyXuân Anh,  Thanh Hiền. Ở khu trung tuyến, Hải Huy - Hoàng Thịnh tạo thành cặp tiền vệ trung tâm. Nhiệm vụ phát động tấn công trao cho Quách TânĐình BảoQuốc Phương. Tiền đạo Hà Minh Tuấn thi đấu cao nhất trong đội hình.
U22 Việt Nam đang tích cực hoàn thiện cho vòng loại châu Á - Ảnh: Gia Hưng
U22 Việt Nam đang tích cực hoàn thiện cho vòng loại châu Á - Ảnh: Gia Hưng

Sở hữu sức mạnh vượt trội, U22 Việt Nam nhanh chóng dâng cao đội hình dồn ép Maldives ngay từ những phút đầu tiên. Ưu thế kiểm soát trận đấu của đội U22 đã sớm được đền đáp bằng 3 bàn thắng do công của Quốc Phương, Đình Bảo, Quách Tân chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, các tuyển thủ U22 Việt Nam tiếp tục duy trì một thế trận lấn lướt khiến đối thủ phải lùi sâu về phòng ngự. Tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân để lại dấu ấn đầu tiên với pha tạt bóng chính xác cho Văn Đại ghi bàn nới rộng cách biệt lên thành 4-0 ngay phút 47. Sau nhiều nỗ lực, đến phút 77, Mạc Hồng Quân được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U22 Viêt Nam.

Giành chiến thắng đậm ngay lần đầu cầm quân, HLV Lư Đình Tuấn đã có sự khởi đầu rất thuận lợi trên vị trí “thuyền trưởng”. Ngày 19/6, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu khó khăn gặp chủ nhà Thái Lan, một trận đấu mang ý nghĩa hoàn thiện đội hình và chiến thuật quan trọng cho đội tuyển trước khi bước vào vòng loại châu Á.

Sau các trận giao hữu, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ có thêm 2 ngày để chỉnh sửa chiến thuật, trước khi di chuyển đi Myanmar tham dự vòng loại giải châu lục.

Quang Vinh