1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Việt Nam dễ dàng đánh bại U21 Thái Lan

(Dân trí) - Trước một đối thủ để lộ quá nhiều sơ hở trong phòng ngự, U21 Việt Nam có chiến thắng khá dễ 4-2 trước U21 Thái Lan, trong ngày mà đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức ra quân tại giải U21 quốc tế 2015.

U21 Việt Nam dễ dàng đánh bại U21 Thái Lan 4-2

 

U21 Thái Lan không mang đến TPHCM thành phần mạnh nhất trong lứa tuổi của họ, đấy chính là lý do mà U21 Việt Nam đã có một trận đấu khá dễ dàng trước đại diện của nền bóng đá mang danh số 1 Đông Nam Á.

Thực tế trên sân cho thấy chất lượng kỹ thuật của đội bóng đến từ đất Chùa Vàng không cao. Nhiều tình huống các cầu thủ Thái Lan còn khống chế… hụt bóng, cũng như họ mắc khá nhiều sai sót trong phòng ngự.

 

Lâm Ti Phong (11), một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U21 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Lâm Ti Phong (11), một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía U21 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

 

Bóng mới lăn 5 phút, U21 Việt Nam đã có bàn vươn lên dẫn trước. Đấy là tình huống mà Phạm Văn Thành dễ dàng đi bóng loại hậu vệ đội khách, trước khi vuốt bóng vào góc xa từ khoảng 16m, hạ thủ môn Panupan của Thái Lan, giúp U21 Việt Nam mở tỷ số 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, U21 Thái Lan đã nhận tiếp bàn thua thứ 2, cũng từ một pha kết thúc đơn giản khác của cầu thủ đội chủ nhà. Phút 14, Hồ Tuần Tài nhận bóng từ đường chuyền bên phía cánh trái của đồng đội, trước khi đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Phạm Minh Đức.

 

Niềm vui chiến thắng và vào bán kết của U21 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Niềm vui chiến thắng và vào bán kết của U21 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

 

Việc dẫn trước 2 bàn quá dễ khiến cho U21 Việt Nam nẩy sinh tâm lý chủ quan, rồi dần bị đội khách trừng phạt bằng những đợt lên bóng xộc thẳng vào khu vực trung lộ của chúng ta.

Liên tiếp ở các phút 20 và 44, Sarun và Apiwat có các pha kết thúc chuẩn xác, ghi liền 2 bàn, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đến từ đất Chùa Vàng, khiến đội chủ nhà phải giật mình.

Sang hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức có một số điều chỉnh, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ của mình phải thi đấu tập trung hơn. Nhờ thế, U21 Việt Nam ít mắc các sai lầm giống như trong hiệp 1. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của chúng ta cũng thi đấu kín kẽ hơn so với nửa thời gian đầu tiên của trận này.

 

U19 Hàn Quốc có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải (ảnh: Trọng Vũ)
U19 Hàn Quốc có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải (ảnh: Trọng Vũ)

 

Cùng lúc đó, nơi tuyến đầu, các chân sút của đội chủ nhà cũng chắt chiu các cơ hội có được, để đảm bảo chiến thắng trong ngày ra quân. Phút 50, Xuân Mạnh đi bóng tốc độ bên phía cảnh phải, trước khi chuyền bóng vào giữa cho Lâm Ti Phong lao vào đệm bóng gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-2 cho đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức.

Chưa hết, ở phút 55, chính Xuân Mạnh tự mình kết thúc, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển U21 Việt Nam. Trận thắng này cũng giúp cho đội chủ nhà giành vé đầu tiên của bảng A vào bán kết.

Ở bảng đấu còn lại, U19 Hàn Quốc đã chắc chắn đứng đầu bảng B, sau khi đội bóng trẻ xứ Hàn vượt qua U21 Myanmar 2-0 trong trận đấu sớm của chiều 22/11.

Những chiếc vé vào bán kết còn lại của giải bóng đá U21 quốc tế 2015 – cúp Clear Men sẽ là cuộc cạnh tranh của nhóm 4 đội HA Gia Lai, Maynmar (bảng B), Thái Lan và Singapore (bảng A). Các cặp đấu bán kết cũng sẽ được xác định sau ngày cuối cùng của vòng bảng là 24/11.

Trọng Vũ

 

U21 Việt Nam dễ dàng đánh bại U21 Thái Lan - 4