1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Myanmar không mang đội hình dự giải thế giới đối đầu lứa Công Phượng

(Dân trí) - Theo phát biểu của HLV HLV Eric Williams của U21 Myanmar, thành phần của đội bóng này, sắp đối đầu với U21 HA Gia Lai của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vào ngày mai (24/11) không phải là đội hình vừa dự VCK U20 thế giới trong năm nay.

Sau trận đấu thua U19 Hàn Quốc 0-2, HLV đội tuyển U21 Myanmar Eric Williams giải thích cho thất bại của đội mình bằng lý do đội U21 mà ông mang đến TPHCM chưa phải là thành phần tốt nhất trong lứa tuổi mà bóng đá Myanmar đang có.

HLV Eric Williams nói: “Đội bóng của chúng tôi không phải là đội bóng đã tham dự VCK giải U20 thế giới hồi giữa năm tại New Zealand. Chúng tôi chủ có 1 cầu thủ thi đấu tại giải đấy là Shine Thu Ya. 1 người khác cũng có tên đến Zew Zealand là Maung Maung Soe, nhưng không được thường xuyên đăng ký vào danh sách dự các trận đấu của VCK World Cup U20”.

 

U21 Myanmar (áo trắng) đang đá giải tại TPHCM không phải là lứa cầu thủ đã dự VCK U20 thế giới 2015 (ảnh: Trọng Vũ)
U21 Myanmar (áo trắng) đang đá giải tại TPHCM không phải là lứa cầu thủ đã dự VCK U20 thế giới 2015 (ảnh: Trọng Vũ)

 

Cũng theo vị HLV trưởng của đội tuyển U21 Myanmar thì đội bóng của ông thực chất còn trẻ hơn lứa tuổi 21, đây là một đội bóng trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ông Eric Williams nói thêm: “Chúng tôi chỉ tập trung từ cuối tháng 10 vừa rồi để chuẩn bị cho giải đấu này. Chúng tôi không có nhiều thời gian để thi đấu chung với nhau, nên các cầu thủ vẫn còn một số nhược điểm”.

Theo những gì mà HLV Eric Willimas vừa tiết lộ, thì đội bóng chuẩn bị đụng độ với lứa Công Phượng và các đồng đội vào ngày mai (24/11) không phải là đội hình của nhóm cầu thủ đang được bóng đá Myanmar kỳ vọng, từng oanh liệt giành quyền tham dự VCK World Cup U20 năm 2015 (Myanmar là nền bóng đá duy nhất tại Đông Nam Á làm được điều này).

Điều đó cũng đồng nghĩa Công Phượng và các đồng đội chưa có dịp “phục hận” lứa cầu thủ trên của bóng đá Myanmar tại giải U21 năm nay, sau thất bại trước chính lứa này tại cúp nhà vua Brunei cách nay 1 năm.

Trong trận đấu ngày mai, U21 HA Gia Lai của Công Phượng chỉ cần hòa U21 Myanmar là có vé vào bán kết, do đang hơn chỉ số phụ. Đây được đánh giá là nhiệm vụ không khó khăn, vì đối phương không mạnh.

Kim Điền

 

U21 Myanmar không mang đội hình dự giải thế giới đối đầu lứa Công Phượng - 2