1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Việt Nam không có ngày nghỉ lễ 1/5

(Dân trí) - Trở về Hà Nội sau chuyến bay dài gần 20 tiếng từ Đức, các tuyển thủ U20 Việt Nam được ban huấn luyện cho phép nghỉ 1 ngày. Kể từ 1/5, họ sẽ quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina vào 10/5 tới.

Không như các cầu thủ Việt Nam khác được đón hai ngày lễ 30/4 và 1/5 bên gia đình, các tuyển thủ trẻ U20 Việt Nam chỉ được nghỉ duy nhất ngày 30/4, sau đó lại bước vào đợt tập luyện mới.

Thực tế, nếu không mất sức sau chuyến di chuyển dài từ Đức về Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không cho U20 Việt Nam nghỉ ngày nào. Thời gian từ nay tới U20 World Cup không còn nhiều, nên HLV người Khánh Hòa muốn tranh thủ từng ngày một để hoàn thiện đội hình, lối chơi cho U20 Việt Nam.


Cầu thủ U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U20 Argentina

Cầu thủ U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U20 Argentina

Kể từ sáng 1/5, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ lao vào tập luyện. Thậm chí, trong ngày 1/5 đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải tập cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Buổi sáng thiên về tập thể lực còn chiều là chia đội đá đối kháng. Đây là bài tập quen thuộc của U20 Việt Nam trong những ngày tập luyện tại Hà Nội hồi đầu tháng 4. Dù các cầu thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt về thể lực nhưng họ vẫn phải tiếp tục vận hành theo giao án rất nặng của HLV Hoàng Anh Tuấn. HLV thể lực Martin Forkel khẳng định việc duy trì guồng tập là cần thiết cho các cầu thủ trẻ có những bước tiến bộ vượt bậc về mặt thể lực.

U20 Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina vào này 10/5 trên sân vận động Thống Nhất (TP HCM) trước khi lên đường tham dự giải World Cup U20 sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tới tại Hàn Quốc.

Nói về kế hoạch tham dự U20 World Cup 2017 sắp tới, nhà cầm quân người Khánh Hoà cho biết, toàn đội đã sẵn sàng cho lần đầu tiên tham dự đấu trường này: “Sân chơi này là sân chơi thế giới, đội chúng ta không phải được đánh giá là mạnh. Chính vì thế những cái tốt, chúng ta phải làm tốt hơn, những cái chưa tốt chúng ta cần phải tâp luyện gia tăng lên rất nhiều. Thực ra các em cũng đang rất là háo hức, như vừa rồi tôi nói là điều kiện rất tốt cho mình”

Thùy Linh