1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 Việt Nam sẽ vượt qua lứa Công Phượng?

(Dân trí) - Hai giải U19 Đông Nam Á liên tiếp, lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ giành ngôi Á quân. Lần này, U19 Việt Nam không nhận được sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ, nhưng biết đâu đó lại là lợi thế và động lực để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn làm được điều bất ngờ?

Để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2015, đội tuyển U19 Việt Nam đã tập trung được khoảng 1 tháng và chỉ tập luyện tại Hà Nội. Trong thời gian này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có những trận giao hữu với đội U19 Lào (lượt đi và về), và một số quân xanh trong nước khác.

So với đội U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen, U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn ít được giới truyền thông và người hâm mộ quan tâm hơn. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi U19 Việt Nam hiện tại không có những cá nhân xuất sắc như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường…

 

U19 Việt Nam quyết tâm lên ngôi vô địch năm nay
U19 Việt Nam quyết tâm lên ngôi vô địch năm nay

 

Tuy nhiên, việc không bị báo chí săn đón, cũng là một lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, khi họ có sự tập trung cao nhất cho giải đấu.

Trước ngày lên đường sang Lào tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015, HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã chốt lại danh sách 25 cầu thủ. Đây đều là những gương mặt xuất sắc nhất cả nước, được rèn lối chơi mang phong cách hiện đại từ HLV họ Hoàng.

HLV người Khánh Hòa cho biết: “Dù Liên đoàn không giao mục tiêu cụ thể nhưng tôi và các học trò sẽ cố gắng, nỗ lực giành thành tích cao nhất tại giải đấu. Cụ thể, cá nhân tôi tự đặt ra mục tiêu cho riêng mình là đoạt chức vô địch giải U19 Đông Nam Á".

Tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội bóng U19 Đông Timor, U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Myanmar.  Đối thủ của thầy trò Hoàng Anh Tuấn trong ngày ra quân sẽ là U19 Đông Timor (25/8). Sau đó là các trận gặp U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Myanmar ở vòng đấu bảng.

Đây là bảng đấu được dự đoán khá dễ thở với U19 Việt Nam, nhưng nếu vào bán kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ phải gặp đối thủ Thái Lan và đó sẽ là trận đấu mang tính quyết định của cả giải đấu.

Dù giải vô địch Đông Nam Á có tính cạnh tranh khốc liệt, trong khi U19 Việt Nam đã có sự thay máu về lực lượng, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tin tưởng vào những gì mà mình và các học trò đã cùng nhau xây dựng lối chơi.

"Lực lượng đội tuyển U19 Việt Nam năm nay đã thay đổi, buộc phải xây dựng một lối chơi khác. Tôi muốn định hình một bản sắc riêng cho U19 Việt Nam dựa trên sự nhanh nhẹn, khéo léo. Đội chơi kỹ thuật, giàu sức tấn công nhưng phải hiệu quả. Đó là triết lý bóng đá của tôi", ông Tuấn nhấn mạnh.

Không còn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… nhưng U19 Việt Nam đang có những gương mặt cũng rất xuất sắc như Thanh Hậu, Trọng Hóa, Tiến Dụng, Duy Khánh, Đức Chinh. Đặc biệt, U19 Việt Nam lại thể hiện lối chơi tập thể, đồng đều và đoàn kết. Đó sẽ là thế mạnh nữa để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể đi tới trận cuối cùng của giải đấu.

Liên quan đến đội tuyển U19 Việt Nam, hôm qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có mặt tại Lào để sẵn sàng chinh phục mục tiêu vô địch tại giải U19 Đông Nam Á. Nước chủ nhà bố trí thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở tại khách sạn Mercure với tiêu chuẩn 4 sao.

Thành phần U19 Việt Nam hiện còn vắng mặt tiền vệ Quang Hải. Anh chưa hội quân do bận thi đấu cùng CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất. Tới ngày 22/8, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ tự di chuyển sang Lào cùng toàn đội.

Hiểu Minh