1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại U19 châu Á 2014

U19 Việt Nam quyết tạo cú hích trước trận gặp Australia

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu là Hong Kong (Trung Quốc), thầy trò HLV Guillaume Graechen đặt mục tiêu giành chiến thắng càng đậm càng tốt để tạo cú hích và cạnh tranh tấm vé đi tiếp với đối thủ U19 Australia.

Một chiến thắng trước U19 Hong Kong ở lượt đấu thứ 2 này nằm trong tầm tay của các học trò của HLV Guillaume Graechen bởi đối thủ của chúng ta thậm chí còn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều so với U19 Đài Loan, đội bóng mà U19 Việt Nam vừa đánh bại với tỉ số đậm 6-1.

Ở trận ra quân, Hong Kong đã để thua trắng Australia với tỷ số 0-7. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Hong Kong sẽ khó có thể tạo ra được khó khăn với U19 Việt Nam. Vấn đề là thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ chơi như thế nào để hoàn thiện mình và ghi được bao nhiêu bàn thắng để có hiệu số phụ tốt, phòng trường hợp không vào VCK bằng tấm vé nhất bảng.
 
Văn Toàn trong trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh: Gia Hưng

Văn Toàn trong trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh: Gia Hưng

Ở trận ra quân, dù có chiến thắng đậm nhưng lối chơi của U19 Việt Nam vẫn chưa thực sự thuyết phục. Đầu tiên, có thể thấy lối chơi của U19 Việt Nam chưa có nhiều mới mẻ so với giải vô địch Đông Nam Á trước đó. Chúng ta vẫn sử dụng lối chơi nhanh, 1 chạm, chủ yếu đánh trung lộ. Và trước đối thủ quá yếu như Đài Loan, thì lối chơi ấy một lần nữa khiến người xem cảm thấy thích thú. Thế nhưng, U19 Việt Nam đã từng trải qua cảm giác như vậy để rồi cuối cùng có chút gì đó hụt hẫng, khi bị các đối thủ mạnh hơn bắt bài.

Đặc biệt, U19 Việt Nam đã cho thấy khoảng cách lớn giữa kép chính và kép phụ. Bằng chứng là sau khi có những thay đổi người ở trận ra quân gặp Đài Loan, U19 Việt Nan chỉ có thêm được duy nhất 1 bàn thắng ở 30 phút cuối trận, nhưng bàn thắng này đến từ việc đối thủ đã buông xuôi. Trong khi đó, hàng thủ lộ rõ sự thiếu tập trung, để đối phương gỡ lại 1 bàn.

Rõ ràng là Hong Kong không thể cản bước tiến của U19 Việt Nam. Dù đã dành những sự tôn trọng với đối thủ này, nhưng U19 Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn tất mục tiêu 2 trận thắng đậm để tạo cú hích cho trận gặp U19 Australia ở lượt cuối.

“Ở trận gặp Hong Kong chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, không được phép sai lầm, phải tận dụng tối đa tình huống để làm bàn” HLV Guillaume cho biết.

Mệnh lệnh đã được HLV Guillaume Graechen đưa ra trong trận đấu với U19 Hong Kong chiều nay là phải thắng đậm. Theo điều lệ giải, ngoài các đội đứng đầu bảng sẽ có vé vào VCK, thì những đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất, cũng sẽ có tấm “vé vớt”. Vì vậy, hiệu số phụ với U19 Việt Nam trong bảng đấu có 2 đối thủ yếu là điều cần được HLV người Pháp tính tới.

Ngoài một chiến thắng đậm, thì thầy trò HLV Guillaume Graechen phải hoàn thiện chính mình và trận đấu với U19 Hong Kong chiều nay là cơ hội không thể tốt hơn để U19 Việt Nam làm được điều đó. Nếu có thêm cú hích trong trận thắng U19 Hong Kong, lượt đấu cuối cùng U19 Việt Nam không ngán ngại gì đối thủ đến từ châu Đại Dương. Thậm chí theo HLV người Pháp, chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tấm vé nhất bảng với người Australia.

Về lực lượng, cặp tiền đạo Văn Toàn và Công Phượng tiếp tục được kỳ vọng sẽ là những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho U19 Việt Nam. Ngoài các trụ cột, nhiều khả năng trận này HLV Guillaume Graechen sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị.

Trước trận đấu gặp Hong Kong tối nay, U19 Việt Nam đang có tâm lý rất thoải mái. Hôm qua, HLV Guillaume Graechen chỉ cho các học trò tập nhẹ gần khách sạn đóng quân, thả lỏng trong hồ bơi. Với quyết tâm cao, cùng sự tự tin và hưng phấn, U19 Việt Nam đang sẵn sàng cho một trận thắng đậm trước đối thủ yếu nhất bảng F.

Ngô Linh