1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam không đòi nợ được liên quân JMG Bỉ và Ghana

(Dân trí) - Sau trận thua 1-3 trước đó, U19 Việt Nam quyết tâm đòi nợ đối thủ. Tuy nhiên, với việc đội hình có nhiều xáo trộn và các cầu thủ không đạt thể lực tốt nhất, đã chấp nhận thua với tỷ số 1-2.

Trong trận thắng học viện Montverde ít ngày trước, U19 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ rất rõ nét. Thậm chí lối chơi của U19 VN đã nhận được sự khen ngợi của cựu HLV Barcelona, Frank Rijkaard.

 

Sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen đã rất hài lòng với lối chơi của đội. HLV người Pháp cho biết trong trận này dù U19 Việt Nam có nhiều xáo trộn về nhân sự cũng như các vị trí trên sân, nhưng các cầu thủ đã không gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, U19 Việt Nam đã thay đổi toàn bộ hàng phòng ngự. Dù thắng nhưng đây cũng là trận U19 Việt Nam đã học được nhiều thứ từ đối thủ, đặc biệt là việc cọ xát với đối có lối chơi thiên về sức mạnh như học viện Montverde. Sau trận đấu với học viện Montverde, U19 Việt Nam tiếp tục trở lại tập luyện bình thường tại Trung tâm huấn luyện thể thao Sporta.

 
U19 Việt Nam thua tiếp trận thứ 2 trên đất Bỉ
U19 Việt Nam thua tiếp trận thứ 2 trên đất Bỉ
 

Thông tin từ Ban huấn luyện đội U19 Việt Nam, trước trận đấu chiều qua (giờ Bỉ), thời tiết rất nắng. Việc thời tiết có sự thay đổi đột ngột đã ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ trong trận đấu này. Dù vậy, HLV Graechen cho biết ông không quá đặt nặng vấn đề thắng thua với các học trò của mình mà tiếp tục có những thử nghiệm.

 

Cụ thể, so với trận thắng trước Học viện Montverde đến từ Mỹ, HLV người Pháp đã có một số thay đổi về nhân sự. Bộ đôi Đông Triều cùng Hồng Duy ngồi dự bị, thay vào đó là Nguyễn Hữu Anh Tài. Còn cặp trung vệ của U19 Việt Nam ở trận đấu này là Văn Thiết và Ksor Úc. Như vậy U19 Việt Nam đã không tung ra đội hình mạnh nhất, dù các cầu thủ gần như đã bình phục chấn thương.

 

Nòng cốt của đội Liên quân JMG là các cầu thủ đến từ học viện JMG Ghana. Chỉ có duy nhất 1 cầu thủ của học viện JMG Bỉ được đưa vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên sau trận thắng trước đó, liên quân JMG Bỉ và Ghana dường như đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U19 Việt Nam, nên có sự nhập cuộc rất tốt và có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Chơi tấn công áp đảo, thậm chí liên quân JMG còn có 3 tình huống dứt điểm trúng cột dọc của U19 Việt Nam.

 

Để cải thiện lối chơi, HLV Guillaume Graechen đã có nhiều sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2. Điều này giúp U19 VN chơi tốt hơn và Văn Thanh có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Đây là trận thua thứ 2 của U19 Việt Nam tại Bỉ. Sau trận đấu, toàn đội đã có cuộc họp nhằm rút kinh nghiệm, đặc biệt là những sai sót ở hàng phòng ngự.

 

Theo kế hoạch, trận đấu tiếp theo của U19 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4/4 sắp tới và đối thủ nhiều khả năng sẽ là một đội bóng mạnh của Pháp.

 

 

Ngô Linh