1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“U19 Việt Nam không có gì đáng trách khi thua Nhật Bản”

(Dân trí) - Cho dù đội tuyển U19 Việt Nam thua đậm Nhật Bản 0-3 tại bán kết giải U19 châu Á, nhưng cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm cho rằng, trận thua đấy không thể phủ nhận hành trình quá xuất sắc của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải.

Nguyên nhân chính khiến U19 Việt Nam không thể vượt qua Nhật là gì, thưa ông?

Là sự chênh lệch trình độ. Có lẽ không cần phải nói thêm về khoảng cách giữa 2 nền bóng đá Nhật Bản và Việt Nam nữa rồi. Chúng ta kém họ về con người, về kỹ thuật, về thể lực. Điểm mạnh nhất của chúng ta như kỷ luật chiến thuật và tinh thần thì Nhật cũng không yếu, nếu không muốn nói bóng đá Nhật là một trong những nền bóng đá có tính kỷ luật chiến thuật cao nhất châu Á, có tính chiến đấu cũng cực cao.

Ở các trận đấu trước đó, chúng ta từng thắng các đối thủ của trên tầm, điển hình là trận thắng Bahrain, nhưng trước Nhật thì ta không làm được?

Thua Nhật ở bán kết không phải là kết quả đáng thất vọng với U19 Việt Nam
Thua Nhật ở bán kết không phải là kết quả đáng thất vọng với U19 Việt Nam

Đây là vấn đề mà tôi đã từng nói đến trước giờ bóng lăn, rằng Nhật Bản sẽ khác hoàn toàn với các đại diện của Tây Á. Nếu các đội bóng Tây Á thiên về sức mạnh nhưng lại thiếu sự bình tĩnh khi bị đặt trong hoàn cảnh không như ý, thì Nhật Bản hiếm khi bị rối ngay cả lúc gặp khó khăn.

Các đội bóng của Nhật Bản cũng thường xuyên thi đấu với các đại diện của bóng đá Việt Nam, nên tính bất ngờ của ta với họ cũng không còn, khác với khi ta gặp các đội Tây Á. Thành ra, chuyện gây bất ngờ trước Nhật Bản khó hơn nhiều so với gây bất ngờ trước các đội bóng phía Tây châu Á.

Riêng bàn thua quá sớm trong trận bán kết có gây ảnh hưởng đến đội tuyển U19 Việt Nam không, thưa ông?

Đấy là bàn thua khiến ý đồ phòng ngự chặt trong khoảng thời gian đầu trận đấu của chúng ta bị phá sản. Nhưng như tôi đã nói, không thể trách các cầu thủ vì đối phương quá mạnh. Vào đến giai đoạn này đã là thành tích quá xuất sắc của U19 Việt Nam rồi.

Ngay cả khi thua ở bán kết thì chúng ta cũng nên nhấn mạnh một điểm rằng HLV Hoàng Anh Tuấn đã tính điểm rơi rất đúng cho đội tuyển Việt Nam, ở giải châu Á. Chúng ta bước vào giải với phong độ và thể lực tốt nhất. Dựa trên những yếu tố đó, chúng ta đã tạo nên lịch sử bằng chiếc vé vào VCK World Cup U20.

Và để đá được tại VCK World Cup U20 vào năm tới, U19 Việt Nam cần những gì?

Cọ xát và cọ xát liên tục. Nếu các em trong đội hiện nay được thi đấu và được ở trui rèn tại V-League ở các CLB cũng là một cách rèn luyện bản lĩnh. Ngoài ra, những trận đấu quốc tế với các đối thủ có trình độ cao cũng sẽ giúp các em tiến bộ, làm quen với không khí của các trận đấu quốc tế có chất lượng.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U19 Việt Nam không có gì đáng trách khi thua Nhật Bản” - 2