1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam dội “cơn mưa bàn thắng” vào lưới Hong Kong?

(Dân trí) - Sau chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ngày mở màn, U19 Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng khi đối đầu Hong Kong (Trung Quốc). Mục tiêu của đoàn quân HLV Guillaume Graechen không có gì ngoài 3 điểm.

Với những thành công vang dội tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam được đánh giá rất cao tại vòng loại U19 châu Á. Với những cầu thủ có tuổi đời còn khá trẻ (tầm 16, 17), các tài năng trẻ của chúng ta sẽ còn tiến xa trong tương lai.
 
U19 Việt Nam đang đạt phong độ cao - Ảnh: Gia Hưng

U19 Việt Nam đang đạt phong độ cao - Ảnh: Gia Hưng

Đoàn quân HLV Guillaume Graechen đã khởi đầu Vòng loại U19 châu Á bằng một chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Nhưng theo đánh giá của HLV Guillaume Graechen thì U19 Việt Nam chưa đạt được phong độ tốt nhất và toàn đội phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn vượt qua vòng loại.

16h chiều nay (ngày 5/10), U19 Việt Nam có cuộc đối đầu với U19 Hong Kong (Trung Quốc), đây được coi là đội bóng yếu nhất bảng đấu này. Với những gì Hong Kong (Trung Quốc) thể hiện sau trận thua U19 Australia 0-7 thì đội bóng này không có một cầu thủ nào thực sự đặc biệt và có đẳng cấp.

Cầu thủ đáng chú ý nhất của Hong Kong (Trung Quốc) là Yip Ching Fung tuy có thể hình to cao, nhưng lại xử lý bóng khá vụng về. Nếu chơi tập trung ở hàng thủ, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ vô hiệu hóa được hàng công đối phương.

Mục tiêu mà đoàn quân HLV Guillaume Graechen hướng đến là một chiến thắng, thậm chí là một thắng lợi đậm đà để tạo lợi thế cho cuộc đua tranh ngôi đầu bảng. Chúng ta và U19 Australia sẽ phải cạnh tranh quyết liệt hiệu số trước khi hai đội bước vào trận chung kết cho tấm vé dự VCK U19 châu Á.

Một lần nữa, HLV Guillaume Graechen kêu gọi các cầu thủ phải chơi tập trung hơn và không được bỏ lỡ cơ hội như trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, đây là trận đấu khá dễ dàng với U19 Việt Nam và nhiều khả năng, chúng ta sẽ dội “cơn mưa gôn bàn thắng” vào lưới đội bóng yếu nhất bảng.

Kim Anh