1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam và bài toán tìm người thay thế Văn Hậu

(Dân trí) - Đoàn Vặn Hậu không dự VCK U23 châu Á, do CLB SC Heerenveen không trả anh về với đội tuyển U23 Việt Nam ở thời điểm này, trong khi người dự định thay Văn Hậu là Thanh Thịnh chưa hồi phục chấn thương, điều này đặt ra thách thức về nhân sự ở vị trí hậu vệ trái.

Cho đến buổi tập chiều 27/12, Thanh Thịnh vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam ở một góc sân. Đây là chấn thương mà Thanh Thịnh đã dính phải tại SEA Games 30 vừa rồi, kéo dài cho đến hiện tại. 

Nếu Thanh Thịnh kịp hồi phục trước VCK U23 châu Á, Thanh Thịnh nhiều khả năng sẽ là người đá thay Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam, như cầu thủ này vẫn làm thế, ở các trận đấu thử nghiệm của U23 Việt Nam trước SEA Games, khi Đoàn Văn Hậu vẫn đang bận rộn cùng đội tuyển quốc gia.

Còn trong trường hợp xấu hơn, HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm phương án khác. Ở trận chung kết SEA Games 30 gặp Indonesia, ông Park từng kéo hậu vệ phải Hồ Tấn Tài từ cánh phải sang cánh trái (Đoàn Văn Hậu khi đó đá trung vệ).

U23 Việt Nam và bài toán tìm người thay thế Văn Hậu - 1
Dụng Quang Nho (20) có thể là giải pháp mới cho vị trí hậu vệ biên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (ảnh: Trọng Vũ)

Mặc dù vậy, khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam còn có Trọng Hoàng đá hậu vệ phải rất tốt, trong khi tại VCK U23 châu Á sắp diễn ra, đội U23 Việt Nam hiện nay không có cầu thủ như Trọng Hoàng.

Thành ra, trong trường hợp Đỗ Thanh Thịnh không kịp bình phục cho chiến dịch U23 châu Á, HLV Park Hang Seo sẽ giữ lại một số cầu thủ chạy cánh khác, hòng trám vào vị trí của Thanh Thịnh.

Hiện, Thiện Đức (B.Bình Dương) là một trong những cái tên có thể được nhắm tới cho vị trí hậu vệ biên, trong trường hợp Thanh Thịnh không kịp hồi phục.

Dụng Quang Nho (HA Gia Lai) cũng là một phương án khác. Cầu thủ của đội bóng phố núi từng đá ở vị trí hậu vệ cánh phải, khi U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 UAE trên sân Thống Nhất hồi tháng 10 và chơi khá năng nổ.

U23 Việt Nam và bài toán tìm người thay thế Văn Hậu - 2
Nếu Dụng Quang Nho đá cánh phải, Hồ Tấn Tài có thể được điều sang cánh trái, giống như vị trí anh từng chơi trong trận chung kết SEA Games 30 (ảnh: Trọng Vũ)

Nếu Dụng Quang Nho chơi tốt ở cánh phải, trong các trận đấu thử nghiệm tới đây của HLV Park Hang Seo (gặp B.Bình Dương vào ngày 28/12 và gặp U23 Bahrain vào ngày 3/12020), Hồ Tấn Tài sẽ lại được chuyển sang cánh trái, thế chỗ của Thanh Thịnh. 

Đấy có thể là giải pháp không tồi, và biết đâu HLV Park Hang Seo lại có thêm phát hiện tốt, như vị HLV người Hàn Quốc vẫn thường có những phát hiện bất ngờ về nhân sự, mà trước ông Park, ít người để ý.

Hoặc người chơi ở vị trí hậu vệ cánh sẽ là một gương mặt mới hoàn toàn, không hẳn có thói quen đá ở hàng hậu vệ trước đây, mà có khả năng sở trường đá tiền vệ, nhưng được HLV Park Hang Seo bồi dưỡng rồi đảm đương tốt vị trí mới.

Đấy cũng là trường hợp của Nguyễn Trọng Hoàng tại AFF Cup 2018, cầu thủ mà giới chuyên môn trong nước hầu như nghĩ rằng anh chỉ giỏi khi đá ở vai tiền vệ tấn công, nhưng bất ngờ được thầy Park điều sang đá… hậu vệ phải, rồi trở thành hậu vệ phải hay nhất của bóng đá Việt Nam từ đó đến giờ!

Kim Điền

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020