1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Việt Nam sắp biết đối thủ ở SEA Games 30

(Dân trí) - Nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines chính thức thông báo buổi lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam diễn ra vào ngày 3/10 tới.

Sau khi biết các đối thủ của mình, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho mục tiêu HCV đại hội thể thao khu vực.

Trước lễ bốc thăm, các đội cũng được chia hạt giống thành 4 nhóm dựa trên thành tích thi đấu tại kỳ SEA Games 2017. Theo đó, đội chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan sẽ nằm nhóm hạt giống số 1, nhóm 2 là Á quân Malaysia và đội đoạt hạng 3 Indonesia. Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 3 cùng Myanmar, còn nhóm 4 là các đội còn lại gồm Singapore, Lào, Brunei, Đông Timor và Campuchia.

U22 Việt Nam sắp biết đối thủ ở SEA Games 30 - 1

U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại SEA Games 30

Trước đó, Việt Nam bất ngờ bị xếp ở nhóm hạt giống số 4, tuy nhiên sau khi VFF có kiến nghị, BTC SEA Games đã điều chỉnh lại. Dù vậy, ở sân chơi khu vực, có lẽ gặp đối thủ nào không quán quan trọng với U22 Việt Nam, bởi muốn giành HCV phải thắng mọi đối thủ.

Môn bóng đá ở SEA Games 2019 được tổ chức ở 3 sân đấu chính là Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football, và đều trên các mặt sân cỏ nhân tạo. Với việc không được thi đấu ở sân cỏ tự nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có những điều chỉnh về kế hoạch tập luyện để giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu mới.

Theo Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn, việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ là khó khăn lớn với đội tuyển U22 Việt Nam: “Trừ Singapore thì các nước ở khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đều thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên.

Khi chơi trên sân cỏ nhân tạo, cầu thủ sẽ gặp khó khăn, đơn cử như việc kiểm soát bóng. Chúng tôi vì vậy sẽ phải có kế hoạch để các cầu thủ thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo”.

Trước mắt, U22 Việt Nam tiếp tục có những đợt tập huấn ngắn hạn, với mục đích kiểm tra năng lực của các cầu thủ trẻ ít được ra sân ở CLB. Trong khi đó, những trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu sẽ vẫn được giữ lại để chơi bóng ở V-League.

Từ nay tới SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có thêm nhiều đợt tập trung ngắn hạn để HLV Park Hang Seo có điều kiện theo dõi, đánh giá, từ đó chọn ra những cầu thủ tốt nhất.

Thuỳ Anh