1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Việt Nam "săn vàng" SEA Games 30: Nỗi sợ tổn thất lực lượng

(Dân trí) - Đặt mục tiêu giành HCV tại kỳ SEA Games lần này, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn phải nhớ phía trước của họ là giải đấu U23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022. Bất kỳ một chấn thương nào mà các cầu thủ gặp phải ở giải “ao làng” cũng sẽ là tổn thất không hề nhỏ cho đội tuyển Việt Nam.

15h chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam chính thức ra quân trận đầu tiên gặp đội tuyển U22 Brunei ở SEA Games 30 tại Phillippines. Đối thủ của “Rồng vàng” nhìn chung có sự chênh lệch về đẳng cấp, nên một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang Seo.

SEA Games 30 lần này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần đầu tiên mang về tấm HCV trong lịch sử, khi chúng ta đang có trong tay một đội hình “hùng mạnh, tinh nhuệ” nhất từ trước đến nay.

Mục tiêu giành HCV là cần thiết, bởi trên đỉnh vinh quang của môn bóng đá nam qua các kỳ SEA Games vẫn chưa một lần gọi tên đội tuyển “Rồng vàng”. HLV Park Hang Seo chính vì vậy muốn giải tỏa cơn khát huy chương vàng cho người hâm mộ nước nhà, mặc dù về tính chất, giá trị của giải đấu này thì chẳng là gì so với những thành tích tầm cỡ châu lục mà ông đã mang về cho bóng đá Việt Nam trong suốt 2 năm qua.

U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30: Nỗi sợ tổn thất lực lượng - 1

HLV Park Hang Seo cùng các học trò đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 30, nhưng rất lo lắng các cầu thủ sẽ gặp chấn thương ở giải đấu này

Đặt mục tiêu giành huy chương vàng, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo có một mục tiêu quan trọng không kém: không để cầu thủ của mình gặp chấn thương, đặc biệt là những cầu thủ đang đóng vai trò trụ cột ở đội tuyển quốc gia, vì ông và các học trò còn rất nhiều điều phải làm trong năm 2020.

Theo đó, khi SEA Games kết thúc vào cuối tháng 12/2019, HLV Park Hang Seo ngay lập tức sẽ cùng các học trò chinh chiến ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 1/2020. Đây là giải đấu có tầm quan trọng với đội tuyển Việt Nam, khi 2 năm trước chúng ta từng giành ngôi vị á quân ở giải đấu này.

Đó là giải đấu mà Quang Hải cùng các đồng đội của mình gây ấn tượng mạnh với việc đánh bại các đối thủ tầm cỡ châu lục, và chỉ chịu thất bại trước Uzbekistan ở phút bù giờ cuối cùng ở hiệp phụ thứ 2. Đó là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vươn ra biển lớn để khẳng định tên tuổi, vị thứ của mình ở châu Á, thay vì cứ luẩn quẩn ở những giải đấu “ao làng” trong khu vực Đông Nam Á như trước đây.

U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30: Nỗi sợ tổn thất lực lượng - 2

Tiến Linh và Đức Chinh là 2 tiền đạo duy nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam và cả 2 phải cày ải rất nhiều tại SEA Games lần này

Tiếp đó, sau vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có 3 trận đấu cực kỳ quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (gặp đội tuyển Malaysia vào tháng 3/2020 và gặp Indonesia, UAE vào tháng 6/2020). Lúc này đây, sau 5 lượt đấu tại bảng G, đội tuyển Việt Nam vẫn đang giành ngôi đầu bảng và có lợi thế cách biệt về mặt điểm số so với các đối thủ còn lại trong bảng đấu. Chính vì thế, thầy trò HLV Park Hang Seo cần có được một lực lượng mạnh nhất trong tay, để giữ vững ngôi đầu bảng cho đến vòng đấu cuối cùng.

Ở vòng loại vừa qua, mặc dù có 5 trận bất bại đáng tự hào trước các đối thủ, nhưng người ta thấy hệ quả của những ca chấn thương ở đội tuyển quốc gia như thế nào. Sự thiếu vắng của Đình Trọng ở hàng phòng ngự, Phan Văn Đức trên hàng công, Xuân Trường ở tuyến giữa đã khiến cho đội tuyển Việt Nam trong nhiều trận đấu gặp bế tắc, thậm chí khá đuối trước các đối thủ rất mạnh như Thái Lan, UAE.

Quay trở lại giải đấu SEA Games 30 lần này, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B gồm 6 đội nên có mật độ thi đấu khá dày đặc, trung bình 2 ngày / trận. Trong khi đó các đối thủ của chúng ta như Indonesia, Thái Lan, Singapore ở bảng B hay Philippines, Malaysia ở bảng A cũng khát khao trong việc chinh phục ngôi vương, nên mỗi trận đấu trước các “kình địch” được dự báo sẽ rất quyết liệt, cam go.

U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30: Nỗi sợ tổn thất lực lượng - 3

Năm 2020 sẽ có những giải đấu cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam là giải U23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022

Đáng chú ý hơn, với việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, nguy cơ chấn thương đối với các cầu thủ càng lớn hơn rất nhiều. Đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games, nhưng làm thế nào để các cầu thủ trụ cột của mình không gặp chấn thương ở giải đấu này, ắt hẳn là một bài toàn rất đau đầu đối với HLV Park Hang Seo.  

Mà không phải mỗi chiến lược gia người Hàn Quốc, ngay cả HLV Nishino của đội tuyển U22 Thái Lan cũng nhận xét rất thẳng thắn về mục tiêu của ông ở kỳ SEA Games này là “mang các cầu thủ trở về lành lặn, không gặp bất cứ tổn thương nào”. Ông Nishino cũng giống như thầy Park, đang rất sợ vì tấm huy chương vàng mà phải trả giá bằng sự tổn thất lực lượng trong năm tới.

Thế Nam