1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30

(Dân trí) - Với việc bị đẩy xuống nhóm hạt giống thứ 3 môn bóng đá nam SEA Games 30 nên đội U22 Việt Nam rất dễ nằm trong bảng tử thần. Lễ bốc thăm đang diễn ra tại khách sạn Sofiel (Philippines).

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam:

Bảng A: Campuchia, Philippines, Malaysia và Myanmar, Timor Leste.

Bảng B: Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Lào và Singapore.

Như vậy, những lá thăm may rủi đã đẩy đội U22 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Brunei, Indonesia, Lào và Singapore. Đây là bảng đấu vừa sức với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

U22 Thái Lan được nhận định là đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu này. Trong khi đó, U22 Indonesia và U22 Singapore cũng được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ. Tuy nhiên, lúc này, U22 Việt Nam đang được giới chuyên môn đánh giá cao.

U22 Việt Nam tới SEA Games 30 với khát khao giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử với thế hệ cầu thủ chất lượng. Vòng bảng chính là cơ hội để đoàn quân HLV Park Hang Seo kiểm chứng sức mạnh của mình.

Không chỉ có môn bóng đá nam, ở môn bóng đá nữ, đội nữ Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan. Ở bảng đấu này còn có 1 đội bóng nữa là Indonesia.

09:12 15/10/2019
Toàn cảnh sân khấu tại khách sạn Sofitel trước lễ bốc thăm
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 1
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 2
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 3
 
Chuẩn bị bốc thăm
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 4

Lễ bốc thăm chuẩn bị diễn ra. Đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện này là Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh

 
 
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 5

Ngoài lễ bốc thăm môn bóng đá nam, các môn thể thao đồng đội khác cũng được bốc thăm trong sáng nay

 
Lễ bốc thăm bắt đầu
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 6

Đại diện nước chủ nhà Philippines đọc lời tuyên thệ

 
Nữ Việt Nam cùng bảng Thái Lan
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 7

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ, đội nữ Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, bảng A gồm các đội Philippines, Myanmar và Malaysia. Rõ ràng, so với bảng B, bảng A khá nhẹ nhàng.

 
Lễ bốc thăm môn bóng đá nam bắt đầu
U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 8
 
U22 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Campuchia, Philippines, Malaysia và Myanmar, Timor Leste.

Bảng B: Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Lào và Singapore.

U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 9
 
Thời điểm thi đấu

Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 25/11 đến ngày 10/12 tại 3 sân là Memorial, UMAK và Binan. Đáng chú ý, đây đều là những sân cỏ nhân tạo. 

Do nằm ở nhóm hạt giống số 3 của nội dung bóng đá nam, nên đội U22 Việt Nam khả năng sẽ chạm trán với nhiều đối thủ khó chịu của giải.

U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 30 - 10

Các nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam SEA Games 30

Ban đầu, thậm chí đội bóng của HLV Park Hang Seo còn bị xếp vào nhóm hạt giống số 4, vì thành tích kém tại SEA Games cách nay 2 năm, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Nhưng sau khi VFF lên tiếng, U22 Việt Nam vốn có 10 điểm tại vòng bảng SEA Games 29, được chuyển lên nhóm 3, chung nhóm với Myanmar (9 điểm), còn Singapore (6 điểm) trước đó nằm ở nhóm 3, bị đẩy xuống nhóm 4.

Có 11 đội được chia làm 2 bảng, trong đó bảng A có 5 đội và bảng B có 6 đội. Nước chủ nhà Philippines nằm ở bảng A. Đây rõ ràng là lợi thế của nước chủ nhà (cũng như các đội nằm ở bảng A) khi thi đấu ít hơn 1 trận.

Do chỉ xếp thứ 3 ở vòng bảng SEA Games 2017 nên đội U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ 3. Nhóm hạt giống 1 gồm nước chủ nhà Philippines và Thái Lan (vô địch). Nhóm hạt giống số 2 gồm Malaysia (thứ 2), Indonesia (thứ 3). Việt Nam nằm chung nhóm hạt giống với Myanmar (thứ 4).

H.Long