1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Thái Lan tăng cường dàn sao “khủng” chờ đấu Việt Nam ở SEA Games

(Dân trí) - Quyết định không gọi lên đội tuyển 2 cầu thủ trên 22 tuổi, nhưng Thái Lan đã có sự tăng cường rất đáng kể từ các cầu thủ trẻ xuất sắc đang thi đấu ở giải Thai-League. Những động thái liên tiếp về sự chuẩn bị về lực lượng của Thái Lan cho thấy đội bóng này không hề xem nhẹ SEA Games.

Báo chí Thái Lan đưa tin, U22 Thái Lan sẽ có sự tăng cường của 4 ngôi sao đang chơi rất thành công ở đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, gồm: Ekanit Panya, Supachok Sarachat, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta, để tham dự SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Rõ ràng những sự bổ sung này không ngoài mục đích nào khách biến Thái Lan thành một đội bóng mạnh ở SEA Games tới, qua đó sẵn sàng đối đầu với U22 Việt Nam tại bảng B môn bóng đá nam.

U22 Thái Lan tăng cường dàn sao “khủng” chờ đấu Việt Nam ở SEA Games - 1

U22 Thái Lan bổ sung nhiều ngôi sao xuất sắc dự SEA Games 30

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 25/11. Việc rơi vào bảng đấu có 6 đội khiến cả Thái Lan và các đối thủ ở bảng B đều phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc, với 2 ngày/trận.

Đáng chú ý, trước khi tranh tài tại SEA Games, ngày 19/11 đội tuyển Thái Lan sẽ có chuyến làm khách nảy lửa trên SVĐ Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Như vậy, sau trận đấu này, các cầu thủ trẻ sẽ chỉ có 6 ngày làm quen với U22 Thái Lan.

Đó là một bất lợi, nhưng rõ ràng HLV Akira Nishino có những tính toán hợp lý, giống như HLV Park Hang Seo đang làm với lứa Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh…

Được biết, hiện HLV người Nhật Bản vẫn chưa chính thức “gật đầu” theo đề xuất gọi tăng cường 4 ngôi sao trẻ của phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhưng gần như chắc chắn đồng ý bởi đây đều là những trột cột không thể thay thế.

Trong số 4 cầu thủ này, Supachok là một trong những mũi tấn công hay bậc nhất của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, Supachai cũng là gương mặt quen thuộc, được đánh giá là chỉ đứng sau chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda.

Còn Ekanit đã góp 1 kiến tạo và 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Thái Lan trước “ông lớn” UAE mới đây. Cầu thủ còn lại là Suphanat chỉ mới 17 tuổi, đang được gọi là “thần đồng bóng đá Thái Lan”.

“Chúng tôi sẽ có cuộc họp để thảo luận về việc này, trước khi công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự SEA Games tại Philippines", một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết.

Dự kiến U22 Thái Lan sẽ tiếp tục tập trung ngay sau khi Thai League 1 kết thúc vào ngày 26/10, cùng lúc với đội tuyển Thái Lan. HLV Akira Nishino sẽ giao quyền cho hai trợ lý Anurak Srikerd và Thanachot Sripan chỉ đạo trực tiếp các cầu thủ trẻ, trong khi ông sẽ làm nhiệm vụ với ĐTQG, ở hai cuộc đối đầu với Malaysia và đội tuyển Việt Nam.

Thuỳ Anh