1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Thái Lan muốn đá giao hữu với U22 Việt Nam trước SEA Games

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Siam Sport, trợ lý HLV đội U22 Thái Lan thừa nhận đội bóng đang tìm kiếm đối thủ đá giao hữu trước thềm SEA Games. Trong đó, U22 Việt Nam là một trong những đối thủ mà U22 Thái Lan muốn chạm trán.

Cùng với đội tuyển quốc gia, đội U22 Thái Lan đang tập trung để chuẩn bị cho SEA Games. Trợ lý HLV Issara Sritaro là người đang tạm dẫn dắt đội U22 Thái Lan trong thời gian HLV Akira Nishino đang bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

U22 Thái Lan muốn đá giao hữu với U22 Việt Nam trước SEA Games - 1

U22 Thái Lan chưa tìm được đối thủ để đá giao hữu trước thềm SEA Games

Trong thời gian qua, đội U22 Thái Lan chủ yếu tập chay. Họ đang muốn có một vài trận giao hữu để cọ sát trước thềm SEA Games. Trong đó, U22 Việt Nam là một trong những đối thủ mà U22 Thái Lan muốn chạm trán.

Phát biểu trước báo giới, trợ lý HLV Issara Sritaro tiết lộ: “Chúng tôi trong muốn tìm kiếm đối thủ để thi đấu giao hữu vào các ngày 11 và 14/10. Chúng tôi đã liên hệ với các đối tác và chờ họ xác nhận lại. Chúng tôi đang đàm phán với một số đội bóng như U22 UAE hay U22 Việt Nam.

Trong trường hợp các đội bóng này từ chối đá giao hữu với U22 Thái Lan thì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với các CLB trong nước để đá giao hữu”.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa đưa ra câu hỏi nào trước lời đề nghị kể trên. Dù vậy, khả năng U22 Việt Nam nhận lời là khá thấp. Nguyên nhân bởi vào ngày 13/10, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 UAE trên sân Thống Nhất.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra vào ngày 15/10. Trong đó, U22 Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống thứ nhất, còn U22 Việt Nam nằm ở nhóm 3.

H.Long