1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Malaysia muốn đụng độ U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games

(Dân trí) - Tại SEA Games 30, U22 Malaysia nằm ở bảng A, trong khi U22 Việt Nam nằm ở bảng B. Không gặp nhau tại vòng bảng, nên đội bóng của HLV Ong Kim Swee mong muốn đối đầu với đội bóng của HLV Park Hang Seo tại bán kết.

Tờ Goal phiên bản Malaysia viết: “U22 Malaysia nằm trong bảng đấu tương đối dễ, với chủ nhà Philippines, Campuchia, Myanmar và Timor Leste”. Nếu so sánh với bảng B của U22 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei, bảng A của Malaysia dễ thở hơn nhiều.

Không có cơ hội giáp mặt U22 Việt Nam ở vòng bảng, tờ Goal phiên bản Malaysia hy vọng sẽ được đối đầu với đội bóng của HLV Park Hang Seo ở bán kết: “Cuộc chiến chính của những chú hổ trẻ (biệt danh của U22 Malaysia) có thể xuất hiện ở bán kết, nơi U22 Malaysia khả năng sẽ chạm trán U22 Việt Nam – đội bóng tham dự với khát vọng lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam SEA Games”.

U22 Malaysia muốn đụng độ U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games - 1
U22 Malaysia muốn gặp U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games

Hôm 22/11 vừa rồi, HLV Ong Kim Swee đã công bố danh sách 20 cầu thủ Malaysia dự Đông Nam Á vận hội, đáng chú ý trong số đó có nhóm 7 tuyển thủ quốc gia Adam Nor Azlin, Dominic Tan, Haziq Nadzli, Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid, Syahmi Safari và Daniel Amier Norhisham.

Trong số này, Adam Nor Azlin là cầu thủ lố tuổi 22, nhưng cầu thủ đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim cũng chỉ mới 23 tuổi.

Dù vậy, ngôi sao đáng chú ý nhất thuộc đội tuyển quốc gia, trong lứa 22 của bóng đá Malaysia là Safawi Rasid bất ngờ không được triệu tập. Thay vào đó, HLV Ong Kim Swee chừa khá nhiều chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn.

U22 Malaysia muốn đụng độ U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games - 2
HLV Ong Kim Swee "chơi sang" khi không sử dụng tài năng số 1 của bóng đá Malaysia trong lứa tuổi 22 là Safawi Rasid cho chiến dịch SEA Games

Vị HLV trưởng đội tuyển U22 Malaysia nói với truyền thông xứ Mã, sau khi đặt chân đến Philippines: “Nếu các bạn nhìn vào danh sách của tôi, các bạn sẽ thấy khoảng 3 – 4 cầu thủ mới, với 3 người dưới 18 tuổi. Tôi muốn cho họ thêm kinh nghiệm, họ là sự bổ sung lý tưởng, sẽ kết hợp tốt với những tuyển quốc gia hiện có”.

“Tôi muốn họ tự khẳng định được bản thân tại SEA Games, sau đó sẽ mang họ đến với VCK U23 châu Á vào đầu năm nới” – HLV Ong Kim Swee nói thêm.

Ở lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia tại SEA Games, đội tuyển U23 Việt Nam từng thắng đậm U23 Malaysia của HLV Ong Kim Swee đến 5-1. Đặt trường hợp U22 Malaysia tái ngộ U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn.

U22 Malaysia muốn đụng độ U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games - 3

Thiện Nhân