1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tuyết Dung: “Tuyển nữ Myanmar là đối thủ rất khó chịu”

(Dân trí) - Trước trận đấu quan trọng với Myanmar tại vòng loại Olympic, tiền vệ hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam là Tuyết Dung đánh giá cao đối thủ, nhưng vẫn tin vào chiến thắng của đội nhà.

Trong buổi tập làm quen sân Jeju World Cup tại Seogwipo ở đảo Jeju (Hàn Quốc), sân đấu chính của bảng A, vòng loại Olympic, gặp Myanmar, tiền vệ Tuyết Dung bên phía đội nữ Việt Nam đánh giá: “Myanmar là đối thủ rất khó chịu, họ đá thiên về thể lực. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần có sự tự tin khi đối đầu với đối thủ này”.

“Để phá lối chơi của Myanmar, chúng ta phải cầm được bóng, kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ, chơi nhanh để thoát qua các tình huống áp sát của đối phương. Hiện tại, tôi và các đồng đội đang rất hưng phấn trước trận đấu này” – Ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói thêm.

Tuyết Dung: “Tuyển nữ Myanmar là đối thủ rất khó chịu” - 1
Tuyết Dung được truyền thông quốc tế quan tâm, trước trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar

Một thách thức khác cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung là thời tiết giá lạnh giữa mùa Đông xứ Hàn. Nhiệt độ ở Jeju hiện vào khoảng 3 – 4 độ C vào buổi tối, có thể sẽ là đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam.

Mặc dù vậy, tiền vệ Thái Thị Thảo vẫn tỏ ra lạc quan: “Chúng tôi đã làm quen với thời tiết lạnh tại Hàn Quốc được 6 ngày. Toàn đội sẽ cố gắng tập trung tốt nhất vào trận đấu và sẽ vượt qua Myanmar”.

Đội nào thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ giành quyền tham dự trận play-off tranh vé đến Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay (sẽ gặp 1 trong 4 đội thuộc bảng B là Australia, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa hoặc Thái Lan), thế nên đôi bên hiện rất quyết tâm.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập mang tính thả lỏng vào sáng 6/2, trong khuôn viên khách sạn nơi đội đóng quân. Sau đó là buổi họp đấu pháp.

Vào lúc 17h (giờ Việt Nam), đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu với Myanmar, trên sân Jeju World Cup.

T.V