1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam - Palestine: HLV Miura muốn gặp đối thủ mạnh

(Dân trí) - Sau những trận thắng tưng bừng trước các quân xanh có chất lượng trung bình, thầy trò HLV Miura đang đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ gặp đối thủ xứng tầm, thậm chí là mạnh hơn mình trong trận giao hữu hôm nay.

Chiều nay, thầy trò HLV Miura sẽ đá trận giao hữu đầu tiên kể từ khi ra Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup 2014. Trước trận đấu này, lực lượng ĐTVN đã có một vài thay đổi. 5 cầu thủ đã bị loại, trong khi 1 thủ môn được gọi bổ sung. Đây vẫn chưa là danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup 2014 và chỉ sau trận đấu với Malaysia tới đây, HLV người Nhật Bản mới chốt lại nhân sự.

Như vậy, cơ hội vẫn chia đều với các tuyển thủ Việt Nam. Những ngày qua, Hà Nội trời lạnh, có mưa, nhưng thầy trò HLV Miura vẫn không bỏ buổi tập nào. Thời gian không còn nhiều nên toàn đội nỗ lực hết sức để hoàn thiện mình. Sau 2 buổi tập đã qua, HLV Miura thường xuyên xáo trộn vị trí của các tuyển thủ ở đội hình chính và đội hình dự bị.

Đánh giá về trận giao hữu gặp đội tuyển Palestine, HLV Toshiya Miura hy vọng đây sẽ là một đối thủ mạnh và sẽ giúp ĐTVN nhìn nhận lần nữa những nhược điểm để tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

“Palestine là đội tuyển đang có thứ hạng cao hơn so với ĐTVN trên BXH FIFA. Tôi hy vọng họ sẽ là một đối thủ mạnh và sẽ giúp ĐTVN đánh giá tốt hơn về những nhược điểm còn tồn tại”, HLV Miura nói.

Chưa có kỳ AFF Cup nào ĐTVN lại “khát” những trận giao hữu như kỳ AFF Cup này. Ở giai đoạn nước rút, ĐTVN chỉ có 4 trận cọ xát với các đối thủ nước ngoài, nhưng đã giành 2 trận thắng đậm. HLV Miura đã nhiều lần lên tiếng mong muốn được gặp đối thủ mạnh, nhưng đẫ phải thất vọng. Lần này, mong muốn của ông Miura có vẻ sẽ trở thành sự thật, sau những thông tin về đội tuyển Palestine.

Theo đó, nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2015, ĐT Palestine sẽ mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam để thi đấu cọ xát với đoàn quân của HLV Miura.

Với tham vọng tạo nên những bất ngờ mới tạiVCK Asian Cup 2015diễn ra tại Australia vào năm sau, HLV trưởng Ahmed M.A.Alhasan đã quyết định sẽ mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất, trong đó có những gương mặt chơi rất ấn tượng tạiAFC Challenge Cup 2014như thủ thành Ramzi Saleh, hậu vệ Abdallatif Albahdari, Raed M.K. Fares, tiền vệ Khader Abuhammad, tiền đạo Abdulhamid Abuhabib…Sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía ĐT Palestine là chân sút Ashraf Nu’man do đang bận thi đấu tại CLB Al-Faisaly của Saudi Arabia.

Sau trận đấu với thầy trò HLV Miura, đội tuyển Palestine sẽ tiếp tục đá giao hữu với các quốc gia có nền bóng đá phát triển khác như Thái Lan (ngày 14/11), Uzbekistan (13/12) và Trung Quốc (21/12).

Hy vọng là quân xanh lần này của ĐTVN sẽ chất lượng thực sự, bởi nếu tiếp tục chỉ sang Việt Nam để du lịch, thầy trò HLV Miura sẽ không thu được điều gì và có nguy cơ rơi vào tình trạng “thử kêu, đốt xịt”.

Bằng Tường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014