1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tuyển Việt Nam nhận được lời mời đá giao hữu với đối thủ đáng gờm

H. Long

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) muốn mời đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển quốc gia nước này vào cuối tháng 5.

Vào tháng 6 tới, đội tuyển Ấn Độ sẽ bước vào tranh tài ở vòng loại giải Asian Cup 2023. Họ sẽ nằm chung bảng với Hong Kong (Trung Quốc), Afghanistan và Campuchia. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đang muốn sắp xếp trận đấu giao hữu vào cuối tháng 5 cho đội tuyển quốc gia nước này để "làm nóng máy" trước giải đấu lớn.

Tuyển Việt Nam nhận được lời mời đá giao hữu với đối thủ đáng gờm - 1

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ muốn mời đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này (ảnh: Asean Football).

Trong đó, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đang muốn mời đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội bóng nước này. Do đội bóng của HLV Park Hang Seo đã chắc chắn có vé tham dự Asian Cup 2023 nên chúng ta không phải thi đấu vào tháng 6.

Nếu như hai bên đồng ý thì đây sẽ là trận giao hữu tốt cả hai đội bóng. Hiện tại, đội tuyển Ấn Độ đang xếp hạng 106 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đội tuyển Việt Nam 10 bậc. Tuy nhiên, đây là đối thủ khá đáng gờm.

Còn nhớ, tại giải Asian Cup 2019, đội tuyển Ấn Độ từng giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-1 trước Thái Lan. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Ấn Độ đã bị loại nhưng họ cũng gây chú ý khi cầm chân Qatar với tỷ số 0-0.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng có hai lần chạm trán với Ấn Độ. Kết quả, chúng ta đã thắng 1, hòa 1. Trong trận đấu giao hữu tại giải LG Cup vào năm 2004, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trong trận giao hữu vào năm 2010, chúng ta đã để thua 1-3 trước đối thủ này.

Tuyển Việt Nam nhận được lời mời đá giao hữu với đối thủ đáng gờm - 2

Đội tuyển Ấn Độ đang xếp hạng 106 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam 10 bậc (ảnh: golfsingleplayer).

Hiện tại, đội tuyển Ấn Độ được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Croatia, Igor Stimac (cùng lứa với Davor Suker). Toàn bộ đội hình của đội bóng này đang thi đấu trong nước. Trong đó, nổi bật nhất là lão tướng Sunil Chhetri, người đã bước sang tuổi 37.

Sau khi hoàn thành vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ không tham dự giải đấu lớn nào trong nhiều tháng tới. Mãi tới tháng 11, đoàn quân của HLV Park Hang Seo mới tham dự AFF Cup 2022 và sau đó là giải Asian Cup 2023 vào tháng 1 năm sau.