1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Với thành tích vô cùng ấn tượng tại Vòng loại Asian Cup 2014 vừa qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng và ý nghĩa với đội tuyển nữ, sau những gì các cô gái đã nỗ lực hết sức mang về vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Tổng thư ký Ngô Lê Bằng cho biết: “Chiều qua, VFF đã thống nhất thưởng 500 triệu đồng cho thành tích ấn tượng của đội tuyển nữ. Ngoài ra, Ngân hàng Emximbank cũng sẽ thưởng 500 triệu đồng để động viên tinh thần thầy trò HLV Trần Vân Phát”.
 
Nữ Việt Nam đã chơi tuyệt vời ở vòng loại Asian Cup 2014

Nữ Việt Nam đã chơi tuyệt vời ở vòng loại Asian Cup 2014

Như vậy là đã rất lâu rồi, tuyển nữ Việt Nam mới được nhận mức thưởng lớn như vậy, dù các cô gái đã gặt hái rất nhiều thành tích ở sân chơi khu vực cũng như châu lục.

Tại vòng loại Asian Cup vừa kết thúc tại Bahrain, đội tuyển nữ Việt Nam giành kết quả toàn thắng cả 3 lượt trận (thắng Bahrain 8-0, Kyrgkyzstan 12-0 và Hong Kong-Trung Quốc 4-0), giành 9 điểm, ghi 24 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Thành tích này giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát giành ngôi nhất bảng C, đồng thời giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2014 diễn ra vào tháng 5/2014.

Đây chính là giải đấu xác định 5 tấm vé của châu lục tham dự World Cup 2015, sẽ diễn ra tại Canada. Ở VCK Asian Cup 2014, tuyển Việt Nam sẽ so tài với Myanmar, Thái Lan và 1 đội thắng bảng A (gồm Uzbekistan, Kuwait, Lebanon, Jordan thi đấu tháng 6 tới) cùng 4 đội được đặc cách gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, chọn ra 5 đội đứng đầu giành vé dự World Cup 2015 tại Canada.

Với việc có vé tham dự VCK Asian Cup, cơ hội của đội tuyển nữ đang rất gần, nhất là sau khi Việt Nam đang nhiều khả năng được đứng ra đăng cai VCK. Thông tin từ VFF cho biết, sau khi chính thức lên tiếng xin đăng cai VCK Asian Cup 2014, Việt Nam nhận được sự ủng hộ của quốc gia, đặc biệt là AFC.

Trước đó, Việt Nam có kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế, đặc biệt là VCK Asian Cup nam 2007 và VCK Asian Cup nữ 2008. Nếu được AFC trao quyền đăng cai VCK Asian Cup 2014, cơ hội tham dự World Cup của Việt Nam sẽ tiến gần hơn một bước nữa.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ về Việt Nam vào lúc 16h30 ngày 28/5. Sau khi về nước, các tuyển thủ sẽ trở về địa phương để chuẩn bị cho lượt về giải bóng đá nữ VĐQG vào ngày 9/6 tới tại Hà Nam.

Dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào trung tuần tháng 8 để chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2013 diễn ra tại Myanmar từ ngày 24/9 đến 6/10.

Lê Cường