"Địa chấn" ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia

Hạo Minh

(Dân trí) - Bị đánh giá thấp hơn Tunisia, nhưng Australia đã thắng 1-0 nhờ lối chơi hợp lý, biết mình biết người. Chiến thắng mang về ba điểm đầu tiên cho đội bóng xứ chuột túi tại vòng bảng World Cup 2022.

"Địa chấn" ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia

Dù được đánh giá cao hơn Australia, nhưng khá bất ngờ khi Tunisia lại chọn lối chơi chậm, chắc để bước vào trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng D, World Cup 2022. Lối chơi tấn công chậm của Tunisia không gây ra nhiều khó khăn cho Australia, đội bóng xứ chuột túi phòng thủ rất kỷ luật khiến các đợt lên bóng của đối thủ thường xuyên bị bẻ gãy từ cách xa khung thành của Ryan.

Australia dường như nghiên cứu kỹ lối chơi của Tunisia từ trận gặp Đan Mạch, đó là trận đấu Tunisia khiến đội bóng Bắc Âu tê liệt tuyến giữa và không thể tấn công trung lộ. Biết sức mạnh tuyến giữa của đối thủ, Australia chọn tấn công từ hai cánh, với những quả tạt từ biên vào trong vòng cấm để các tiền đạo  đánh đầu. Đây cũng là lối chơi thuộc sở trường của Australia.

Địa chấn ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia - 1

Duke (số 15) ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Tunisia.

Chiến thuật của HLV Graham Arnold được học trò vận hành mượt mà. Thành quả đến ở phút 23, đón quả tạt không thực sự thuận lợi của đồng đội, Duke đánh đầu ở tư thế quay lưng lại khung thành, bóng đi vào góc cao bên phải khiến thủ thành Tunisia không có cơ hội cản phá. Một pha đánh đầu ở tư thế khó của Duke, bóng hiểm đã tạo nên một tuyệt phẩm.

Sau bàn thua, Tunisia không thể vùng lên tấn công, dường như đội bóng này quen với việc thi đấu "chiếu dưới", hơn là một đội bóng "cửa trên". Đại diện tới từ châu Phi tạo được một, hai pha bóng có thể gây nguy hiểm ở khoảng thời gian cuối hiệp một nhưng các chân sút của họ lại kém duyên. Trong 45 phút đầu tiên, Tunisia có bốn lần dứt điểm và đều ra ngoài.

Địa chấn ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia - 2

Những pha ra vào chính xác của Ryan giúp Australia phòng thủ vững chắc.

Bước vào hiệp hai, Tunisia chủ động đẩy cao đội hình gia tăng sức ép. Sau khoảng 15 phút đầu tiên chiếm lĩnh thế trận mà không có một pha dứt điểm, Tunisia dần chơi tốt hơn. Tuy nhiên, dù số lượng pha dứt điểm nhiều hơn hẳn hiệp một, một vài lần bóng đi trúng đích, nhưng quả thật những cú dứt điểm của cầu thủ Tunisia không quá nguy hiểm. Mức độ uy hiếp đối với khung thành của Ryan ở mức thấp, nên không thể có bàn thắng. 

Australia chơi phòng thủ chủ động trong hiệp hai, họ cũng một vài lần lên bóng phản công song các chân sút của đội bóng này lại xử lý không tốt ở những pha bóng cuối. Trong cả hiệp hai, Australia chỉ có được một cú dứt điểm không trúng đích. Dẫu vậy, chỉ cần một bàn thắng và giữ sạch lưới Australia có được chiến thắng chung cuộc.

Với ba điểm có được từ lượt trận thứ hai, Australia có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp trong trận đấu ở lượt cuối gặp Đan Mạch. Tunisia chưa bị loại, ở lượt cuối họ sẽ thi đấu với Pháp.

Tunisia và Australia không thể có chiến thắng ở lượt đầu ra quân của bảng D. Trận đấu thứ hai ở vòng bảng World Cup 2022 là thời cơ vàng để họ tăng tốc, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ tiến vào vòng 1/8.

Tunisia tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ sáu trong lịch sử và họ đang tìm cách lọt vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên. Đại diện của châu Phi khởi đầu tích cực ở giải đấu năm nay với trận hòa không bàn thắng trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Đan Mạch.

Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng sẽ thực sự khó khăn với Tunisia khi họ phải thi đấu với đương kim vô địch Pháp. Vì vậy, cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của họ chủ yếu phụ thuộc vào kết quả thi đấu trước Australia vào chiều tối nay.

Địa chấn ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia - 3

Tunisia (trang phục trắng) khiến Đan Mạch (trang phục đỏ) vất vả ở lượt trận ra quân (Ảnh: Getty).

Đội bóng của Jalel Kadri đã đánh bại Mali ở vòng sơ loại thứ ba để giành quyền vào vòng chung kết World Cup, họ đã không thua một trận đấu chính thức kể từ tháng 1 năm nay.

Màn trình diễn tốt trước Đan Mạch chắc chắn sẽ mang lại cho Tunisia rất nhiều sự khích lệ trước trận đấu tối nay. Đây là lần hai họ đối đầu với Australia, lần gặp nhau trước diễn ra tại Confederations Cup vào tháng 6 năm 2005, Tunisia thắng 2-0.

Australia sẽ bước vào trận đấu này sau thất bại 1-4 trước nhà vô địch thế giới Pháp ở lượt đầu, khiến họ rơi vào tình thế khó khăn ở bảng D.

Socceroos vượt lên dẫn trước đoàn quân của Didier Deschamps ở phút thứ chín nhờ công của Craig Goodwin, nhưng Pháp đã ghi bốn bàn do công của Adrien Rabiot, Olivier Giroud (hai bàn) và Kylian Mbappe để lội ngược dòng giành chiến thắng và vươn lên dẫn đầu bảng D.

Địa chấn ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia - 4

Australia (trang phục vàng xanh) mở tỷ số nhưng đã thua ngược trước Pháp (xanh đậm, trắng) (Ảnh: Getty).

 Đội bóng của Graham Arnold đánh bại UAE và sau đó là Peru trên chấm phạt đền để giành suất tham dự World Cup 2022, sau đó họ vượt qua New Zealand trong hai trận giao hữu vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, vòng chung kết World Cup là một sân chơi hoàn toàn khác, khó khăn và thách thức cao hơn hẳn, Australia đang cho thấy họ chưa thực sự sẵn sàng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Australia đã góp mặt ở cả 5 kỳ World Cup gần nhất, bị loại sau vòng bảng trong 3 lần tham dự gần nhất, chỉ thắng một trận trong quá trình này. Lần gần nhất đặt dấu ấn, Australia lọt vào vòng 1/8 tại World Cup vào năm 2006, đứng thứ hai ở bảng F sau Brazil trước khi thua Italia ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. 

Lối chơi của Australia cho thấy họ chưa có được một phong độ tốt, vẫn có nhiều sự chệch choạc không đáng có cần được cải thiện gấp. Trước một Tunisia khát khao chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm, sẽ vô cùng khó khăn để Australia có điểm ở trận đấu này. Nếu thất bại, Australia chắc chắn bị loại.

Tunisia đã không có bất kỳ lo ngại nào về chấn thương sau trận mở màn gặp Đan Mạch, vì vậy phần lớn đội hình xuất phát ở trận đấu trước sẽ lại ra sân.

Địa chấn ở Al Janoub, Australia đánh bại Tunisia - 5

Wahbi Khazri sẵn sàng thi đấu ở World Cup (Ảnh: Sportsmole).

Wahbi Khazri, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Tunisia với 24 bàn thắng, đã không tham gia vào trận đấu đầu tiên nhưng sẵn sàng tham dự trận đấu với Australia. Cầu thủ 31 tuổi này có thể thay thế Anis Ben Slimane, do Youssef Msakni và Issam Jebali gần như chắc chắn sẽ giữ được vị trí ở trên hàng công.

Tiền vệ của Manchester United, Hannibal Mejbri, đã vào sân thay người muộn trong trận đấu với Đan Mạch, cầu thủ tuổi teen này hoàn toàn có thể hy vọng sẽ được trọng dụng nhiều hơn ở trận đấu gặp Australia.

Đối với Australia, huấn luyện viên Arnold được cho là không muốn xáo trộn đội hình sau thất bại trước Pháp, vì cũng có những mặt tích cực từ cuộc đụng độ với The Blues.

Đội hình chính của Australia dường như không thay đổi, với Mitchell Duke dẫn đầu hàng công. Mathew Leckie là cây săn bàn hàng đầu trong đội với 13 bàn thắng, cầu thủ 31 tuổi này sẽ lại chơi bên cánh phải.

Goodwin, người đã ghi bàn vào lưới Pháp, cũng sẽ giữ vị trí của mình. Harry Souttar, Aaron Mooy và Riley McGree cũng chắc chắn có mặt ở đội hình xuất phát.

Ảnh: Getty