1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Anh trải lòng về chuyến "du học" tại Nhật Bản

(Dân trí) - Tiền vệ Tuấn Anh lần đầu tiên có những chia sẻ rất thú vị về cuộc sống của mình tại Nhật Bản. Anh đặc biệt nhấn mạnh mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể giành suất đá chính tại Yokohama FC.

Tự nấu ăn trong ngày nghỉ

Trong 3 cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng, mới chỉ có Tuấn Anh đã về nước để hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Hai cầu thủ còn lại sẽ về Việt Nam muộn hơn, dự kiến là trong ngày 29/5 tới.

Do có chuyến xuất ngoại tại Nhật Bản nên Tuấn Anh luôn nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Sau buổi tập chiều nay, tiền vệ người Thái Bình đã nhận lời trả lời phỏng vấn báo chí. Anh thẳng thắn thừa nhận những khó khăn mà mình gặp phải tại Nhật, nhưng cũng tin tưởng sẽ vượt qua.


Tuấn Anh đã có những giai đoạn khó khăn nhất định tại Nhật Bản - Ảnh: Gia Hưng

Tuấn Anh đã có những giai đoạn khó khăn nhất định tại Nhật Bản - Ảnh: Gia Hưng

“Tôi sang Nhật được 2-3 tháng, đang trong quá trình học hỏi, trau dồi thể trạng. Quá trình Ở Nhật tập luyện cường độ cao hơn, nên thể trạng của tôi dần tốt hơn. Ở Nhật Bản, họ nói tôi là cầu thủ trẻ nên cần phải thích nghi nhanh, cải thiện hơn nữa. Tôi thấy mình học được nhiều về khả năng phòng ngự tập thể”, Tuấn Anh chia sẻ.

Nói về cuộc sống tại Nhật Bản, Tuấn Anh cho biết anh đã phải tự đi chợ, tự nấu ăn trong những ngày nghỉ, mọi thứ đều phải tự lập.

“Tôi ở khu căn hộ riêng nên không trong tình trạng thiếu thốn gì cả. Đa số các buổi trong tuần tôi ăn cùng toàn đội. Còn các ngày nghỉ, tôi tự đi mua đồ, nấu ăn. Trước đó tôi chưa bao giờ nấu ăn. Để đi siêu thị tôi phải bắt 1 chuyến xe bus, khoảng 10 phút để mua thực phẩm. Tôi có đầy đủ gia vị Việt Nam mang sang để nấu ăn. Dù vậy từ ngày sang Nhật tôi đã bị giảm 3 kg”, Tuấn Anh nói.

Áp lực vì ngồi dự bị

Trước câu hỏi của phóng viên: “Tuấn Anh nghĩ mình đang có bao nhiêu phần trăm phong độ?”, tiền vệ ĐTVN trả lời ngắn gọn: “Tôi không chắc chắn, nhưng với tôi chưa bao giờ hài lòng với phong độ mà mình đang có”.


HLV Hữu Thắng vẫn đánh giá cao các cầu thủ HA Gia Lai - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng vẫn đánh giá cao các cầu thủ HA Gia Lai - Ảnh: Gia Hưng

Tiền vệ quê Thái Bình cho biết anh gặp chút áp lực khi phải liên tục ngồi dự bị tại Nhật Bản, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp nên không gặp khó khăn lắm để vượt qua. Dẫu vậy, trong thời gian tới, Tuấn Anh cho biết mình phải thực sự nỗ lực mới được thi đấu tại J.League 2.

“Mọi người ai cũng từng gặp áp lực và phải cố gắng vượt qua. Về tương lai của mình, tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào và tôi cũng cần cân nhắc”, Tuấn Anh nói.

Về đợt tập trung lần này ở ĐTVN, Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được HLV Hữu Thắng triệu tập. Đây là lần thứ 2 tập trung nên tôi đã ít bỡ ngỡ và cảm thấy tự tin hơn. Trong trận đấu tới đây, tôi nghĩ Syria họ sẽ chơi đậm sức mạnh và bóng bổng. ĐTVN nên giữ nguyên bản sắc, đá bóng nhỏ trước đối thủ Syria”.

L.T