1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Anh bỏ tập, HLV Hữu Thắng lo lắng

(Dân trí) - Tình trạng chấn thương của Tuấn Anh không tiến triển nhiều khi anh cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sang Myanmar chuẩn bị cho AFF Cup 2016. HLV Hữu Thắng cũng xác định khả năng ra sân của Tuấn Anh là không nhiều.

Vấn đề chấn thương của Tuấn Anh đã được nói tới nhiều khi anh còn thi đấu tại Nhật Bản. Cũng vì chấn thương mà tiền vệ quê Thái Bình gần như không được ra sân trong màu áo Yokohama, dù chỉ là những trận giao hữu.

Được biết, cách đây khoảng 1 tháng chấn thương đầu gối của Tuấn Anh đã gần như bình phục và theo kế hoạch anh sẽ được ra sân trong trận “Derby Việt Nam” trên đất Nhật, với đối thủ là đội bóng của Công Phượng. Tuy nhiên, ngay trước trận đấu này, Tuấn Anh tái phát chấn thương khiến anh buộc phải ngồi ngoài.

Sau đó, tiền vệ người Việt Nam được đưa đi chụp MRI và sau khi xem kết quả phim chụp, bác sĩ của CLB Yokohama kết luận tiền vệ trẻ bị tổn thương sụn chêm ở gối. Chấnthương này kéo dài đến tận ngày Tuấn Anh về Việt Nam, dù đã được điều trị rất tích cực tại Nhật Bản.

Các bác sĩ ở CLB Yokohanma đã chích PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) để thúc đẩy quá trình tự hồi phục chấn thương cấp tính. Phương pháp này tiếp tục sẽ được tiến hành khi Tuấn Anh trở về Việt Nam để anh có thể hồi phục nhanh nhất.

Tuấn Anh chia sẻ trong ngày anh về nước rằng mình phải mất 1 tuần nữa mới bình phục chấn thương, tuy nhiên tới nay đã 2 tuần nhưng cầu thủ này vẫn vắng mặt trong những buổi tập của ĐTVN.

Trả lời báo chí về tình trạng chấn thương của Tuấn Anh, HLV Hữu Thắng cho biết ông rất lo lắng bởi cơ hội của Tuấn Anh chỉ là 60/40 và phải vài ngày tới mới có thể kết luận cầu thủ này có đá được trận ra quân của ĐTVN hay không. Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng cho biết các bác sĩ ở đội tuyển đã làm tốt nhất có thể để Tuấn Anh bình phục.

T.Lương (từ Yangon, Myanmar)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016