1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tứ kết Copa America 2016: Argentina sáng cửa vô địch nhất

(Dân trí) - Trong bối cảnh Brazil và Uruguay đều bị loại ngay từ vòng bảng, đội tuyển Argentina đang tràn đầy cơ hội hướng tới chức vô địch Copa America 2016.

Tứ kết Copa America 2016: Argentina sáng cửa vô địch nhất - 1

Argentina chứng minh sức mạnh ứng cử viên

Sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch đã được Argentina trình diễn ở vòng bảng. Họ tựa như con lốc cuốn phăng mọi vật cản, ngay cả khi “cơn cuồng phong” Messi không thể thi đấu (cộng thêm việc dấu ấn Aguero cực ít).

Argentina một mình một ngựa tới ngôi vô địch
Argentina một mình một ngựa tới ngôi vô địch

Họ là đội tuyển duy nhất giành trọn vẹn 3 chiến thắng ở vòng bảng và cũng đồng thời là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (10 bàn). Bên cạnh đó, lối chơi tấn công của La Albiceleste khá sắc nét và sự biến hóa ở cả hai cánh.

Di Maria đã làm rất tốt vai trò thủ lĩnh của Messi. Giờ đây, khi cầu thủ của PSG chấn thương, El Pulga lại trở lại dẫn dắt lối chơi của Argentina. Do đó, nhiều người cho rằng lối chơi cũng như sức mạnh của đội tuyển xứ Tango không thay đổi.

“Điểm tối” của Argentina ở vòng bảng chỉ là việc Higuain không phát huy được khả năng của mình. Chân sút của Napoli tỏ ra khá vô duyên. Mặc dù vậy, HLV Tata Martino vẫn ưu ai El Pipita khi cho cầu thủ này đá chính cả 3 trận. Điều đó nghĩa rằng, ông vẫn tin tưởng Higuain sẽ tỏa sáng. Đây là lý do khiến cầu thủ này buộc phải thay đổi.

Vẫn biết, ở giải đấu loại trực tiếp căng thẳng như Copa America (hay World Cup, Euro), việc quá bùng nổ ở vòng bảng chưa chắc đã là điều tốt. Bởi lẽ, họ sẽ bị những đối thủ nghiên cứu rất kỹ ở vòng knock-out.

Dù vậy, ai cũng hiểu để ngăn chặn Argentina ở thời điểm này vô cùng khó khăn. Trừ khi, họ… không muốn đi vào lịch sử.

Ai có thể ngăn cản được Argentina?

Brazil đã bị loại, Uruguay cũng chung số phận. Giờ đây, người ta đang tự hỏi liệu có đội tuyển nào đủ sức ngăn cản Argentina? Qua vòng bảng, người ta có thể điểm qua vài ứng cử viên như vậy.

Mexico là một trong những đối thủ có thể cản bước Argentina
Mexico là một trong những đối thủ có thể cản bước Argentina

Đầu tiên là Mexico. Đội tuyển này luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho Argentina. Năm nay, El Tri cũng gây ấn tượng ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Uruguay ở loạt trận mở màn. Việc giải đấu tổ chức ở khu vực Bắc Trung Mỹ cũng mang tới lợi thế nhất định cho Mexico.

Ngoài ra, Chile cũng là ứng cử viên đáng chú ý khác. Bất chấp việc đội tuyển này vừa bị Argentina quật ngã ở vòng bảng nhưng chẳng ai nói trước được điều gì, nhất là ở vòng loại trực tiếp. Với dàn sao Vidal, Sanchez… Chile hứa hẹn sẽ mang lại thách thức lớn cho Argentina (nếu lặp lại).

Tuy nhiên, ở vòng tứ kết này, Chile và Mexico sẽ chạm trán với nhau. Như vậy, Argentina sẽ loại bỏ được một đối thủ khó chịu trong cuộc đua vô địch.

Ngoài ra, chủ nhà Mỹ, Ecuador, Colombia… đều được đánh giá cao sau khi thi đấu thành công ở vòng bảng. Đặc biệt, nếu vượt qua Venezuela, Argentina sẽ đụng độ với đội chiến thắng trong Mỹ - Ecuador ở vòng bán kết.

Nhìn chung, dù thế nào, Argentina vẫn được đánh giá rất cao so với phần còn lại. Chưa bao giờ, người ta thấy con đường tới ngôi vô địch của La Albiceleste lại rộng thênh thang tới vậy.

H.Long