1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc cay đắng vì đội nhà bị loại

(Dân trí) - Chứng kiến đội nhà bị "nốc ao" sớm ngay từ vòng bảng, truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng và lên tiếng chỉ trích đoàn quân của HLV Hao Wei.

U23 Uzbekistan 2-0 U23 Trung Quốc: Chiến thắng dễ dàng

Sau trận ra quân và để thua cay đắng ở phút bù giờ trước U23 Hàn Quốc, hôm qua (12/1), U23 Trung Quốc tiếp tục để thua trước U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2, đồng nghĩa đội bóng này sớm bị loại ngay từ vòng bảng mặc dù họ vẫn còn một trận đấu với U23 Iran.

Tờ Sina Sports của Trung Quốc chạy dòng tít dài ngay sau thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Trung Quốc: “Định mệnh hay trùng hợp? 3 lần liền, U23 Trung Quốc thua U23 Uzbekistan đúng vào ngày 12/01”.

Tờ báo này chỉ ra rằng ngày 12/01 đã trở thành ngày đen tối với U23 Trung Quốc. Còn nhớ vào ngày 12/01/2018, U23 Trung Quốc đã thua 0-1 trước U23 Uzbekistan. 2 năm sau, cũng vào ngày 12/01, U23 Trung Quốc tiếp tục thua U23 Uzbekistan với tỉ số 0-2.

Thậm chí ở VCK U22 châu Á 2013, Trung Quốc thua 1-2 trước Uzbekistan ở trận ra quân đúng vào ngày 12/1.

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc cay đắng vì đội nhà bị loại - 1

U23 Trung Quốc dễ dàng bị U23 Uzbekistan đánh bại với tỷ số 2-0

Trong khi đó, tờ Sohu của Trung Quốc nhận định: “Việc U23 Trung Quốc không giành được vé dự Olympic đã nằm trong dự đoán của các CĐV Trung Quốc. Tuy nhiên việc U23 Trung Quốc không thể góp mặt ở tứ kết vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy đau đớn và thất vọng. Chuỗi 2 trận thua của U23 Trung Quốc là không thể chấp nhận”.

Tờ Sohu sau đó thống kê thành tích của U23 Trung Quốc kể từ năm 2013 tới nay tại 4 VCK U23 châu Á. Theo đó, U23 Trung Quốc đã thua tổng cộng 10 trận trong 11 trận đấu. Đây cũng là lần thứ 4 U23 Trung Quốc bị loại từ vòng bảng.
 
Tờ Sohu kết luận: “U23 Trung Quốc đã thay tới 3 HLV và tập luyện trong nửa năm nhưng vẫn thua 2 trận và bị loại từ vòng bảng ở VCK U23 châu Á. Đây đúng là một trò cười”.
 
Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc cay đắng vì đội nhà bị loại - 2
Một tờ báo khác của Trung Quốc là Hupu cũng giật tít: “Liệu có thể tồi tệ hơn được không? Bóng đá Trung Quốc đã không giành được vé dự Olympic trong 32 năm”. Tờ báo này nhấn mạnh rằng kể từ Olympic 1984, bóng đá Trung Quốc đã 32 năm không góp mặt ở Olympic. Tại Olympic 2008, Trung Quốc góp mặt nhưng đó là vì họ là chủ nhà và không phải tham dự vòng loại.
 
BLV bóng đá nổi tiếng Lục Dương cũng chua chát nhận xét: "Có lẽ đích đến Olympic đang trở nên quá tầm với bóng đá Trung Quốc. Đến Thái Lan, Việt Nam chúng ta còn chả thắng nổi, thì còn làm nên cơm cháo gì nữa".
Sông Lam
 
Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020