Truyền thông Tây Ban Nha tố Euro 2020 là giải đấu bê bối nhất lịch sử

Sông Lam

(Dân trí) - Việc đội tuyển Anh đánh bại Đan Mạch để giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2020 đã khiến truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích kịch liệt ban tổ chức giải đấu.

Sau khi đội tuyển Anh đánh bại Đan Mạch để giành quyền vào chung kết Euro gặp Italia, El Chiringuito - một chương trình truyền hình nổi tiếng về bóng đá của Tây Ban Nha đã cáo buộc UEFA dàn xếp để "Tam Sư" có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Truyền thông Tây Ban Nha tố Euro 2020 là giải đấu bê bối nhất lịch sử - 1

Pha ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền gây tranh cãi của Sterling giúp tuyển Anh vượt qua Đan Mạch đã tạo nên nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông châu Âu.

Thậm chí, các chuyên gia còn khẳng định quả phạt đền gây tranh cãi trong trận bán kết chính là đỉnh điểm của sự thiên vị dành cho đội tuyển Anh, biến Euro 2020 trở thành giải đấu bê bối nhất lịch sử từ trước đến nay.

Thầy trò Gareth Southgate sẽ đối đầu với Italia trong trận chung kết tại Wembley sau khi đánh bại Đan Mạch 2-1 sau 120 phút thi đấu. Trước đó, Italia đã hạ gục Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu may rủi để chờ "Tam Sư" ở trận đấu cuối cùng của Euro năm nay.

Truyền thông Tây Ban Nha tố Euro 2020 là giải đấu bê bối nhất lịch sử - 2

Nhà báo Roberto Morales (phải) tuyên bố trên đài El Chiringuito rằng Anh đáng lẽ không nên đăng cai giải đấu sau khi rời EU

Theo tờ Dailymail, nhà báo Roberto Morales, khách mời trong El Chiringuito đã khẳng định Euro 2020 lẽ ra không nên tổ chức ở Anh do quyết định rời Liên minh châu Âu của Vương quốc Anh. Người dẫn chương trình Josep Pedrerol - người nổi tiếng với vụ việc tố cáo Eden Hazard vì cười đùa sau trận thua của Real Madrid trước Chelsea tại Champions League mùa vừa qua - đã lên tiếng hỏi Morales: "Anh có nghĩ UEFA muốn dàn xếp một trận chung kết tại nước Anh không?"

"Đối với tôi, đây là kỳ Euro đáng xấu hổ nhất. Nó đã diễn ra thiếu minh bạch. Chúng ta đã phải chứng kiến những trận đấu ở các thành phố thậm chí không thuộc châu Âu. Bây giờ tất cả phải theo dõi trận chung kết ở một quốc gia đã rời Liên minh châu Âu", Roberto Morales phát biểu.

"Mọi thứ đều đã được sắp đặt ngay từ đầu. Đội tuyển Anh chỉ phải chơi một trận đấu duy nhất không trên sân nhà. Họ được tạo mọi điều kiện để lọt vào chung kết. Tất cả những gì còn thiếu đã được khỏa lấp bằng tình huống thổi phạt đền khi trận bán kết đang diễn ra đầy căng thẳng", nhà báo người Tây Ban Nha mỉa mai.

Truyền thông Tây Ban Nha tố Euro 2020 là giải đấu bê bối nhất lịch sử - 3

Gazzetta dello Sport khẳng định đội tuyển Ý sẽ giành chức vô địch để khiến người Anh cảm thấy cay đắng.

Trước đó, báo chí Italia bao gồm cả tờ thể thao hàng đầu La Gazzetta dello Sport cũng đăng tin đồn Euro 2020 đã được dàn xếp để đội tuyển Anh hưởng lợi. Thậm chí, có tin đồn "Tam Sư" được thiên vị nhờ UEFA muốn cảm ơn Thủ tướng Boris Johnson vì vai trò của ông trong việc ngăn chặn giải đấu European Super League.

Tờ Corriere dello Sport đã công kích giải đấu và cho rằng một "tội ác" bóng đá đã được thực hiện tại Euro năm nay bởi tất cả đều bỏ qua tình huống có 2 trái bóng trên sân trước khi Sterling đột phá và ngã trong vòng cấm Đan Mạch.

Truyền thông Tây Ban Nha tố Euro 2020 là giải đấu bê bối nhất lịch sử - 4

Đội tuyển Anh ăn mừng cùng người hâm mộ trong chiến thắng trước Đan Mạch để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Việc truyền thông cũng như người hâm mộ châu Âu đồng loạt chỉ trích tuyển Anh trước thềm chung kết Euro 2020 khiến cho chiến tích lần đầu tiên và nhiều khả năng giành chức vô địch ở giải đấu lớn nhất châu lục này của Tam sư ít nhiều bị giảm đi giá trị.

Trận chung kết giữa tuyển Anh và Italia sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Wembley với sự cổ vũ của hơn 60.000 khán giả có mặt trên sân.