1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông nước ngoài đính chính thông tin về chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

(Dân trí) - Không lâu sau khi đưa tin về việc chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan Worawi nằm trong số những quan chức FIFA vừa bị bắt giữ, hãng thông tấn Sky News đã nhanh chóng đính chính thông tin trên.

Chiều nay (27/5), hàng loạt các hãng truyền thông lớn trên thế giới đưa tin về vụ bắt giữ các quan chức của FIFA vì các cáo buộc tham nhũng liên quan đến họ. Đây là hành động nằm trong chiến dịch điều tra quy mô lớn mà Cục điều tra liên bang Mỹ FBI phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ tiến hành trong nhiều năm qua.

Truyền thông nước ngoài đính chính thông tin về chủ tịch LĐBĐ Thái Lan
Dòng thông tin đính chính chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi không nằm trong số nhóm quan chức FIFA bị bắt, được đăng đậm trên Sky News

Cũng liên quan đến thông tin các quan chức FIFA bị bắt giữ tại Thụy Sĩ, hãng thông tấn nổi tiếng Sky News trước đó đưa tin nhóm các quan chức vừa bị bắt giữ này có cả chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cũng trên Sky News, họ đã nhanh chóng đính chính thông tin trên. Hãng thông tấn này thông tin lại với độc giả của họ rằng ông Worawi hiện không nằm trong số những quan chức FIFA bị bắt.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia Thái Lan không bị ảnh hưởng gì về mặt tâm lý tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, còn đội tuyển U23 Thái Lan cũng không bị tác động trước chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 28.

Tại SEA Games 28, U23 Thái Lan nằm chung bảng B với U23 Việt Nam, cùng các đội Malaysia, Brunei, Đông Timor và Lào.

Thiện Nhân