1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông Indonesia tranh thủ cơ hội mỉa mai Văn Hậu

(Dân trí) - Bất chấp SEA Games 30 đã kết thúc được vài tháng, nhưng truyền thông Indonesia dường như vẫn chưa thể hết tức giận với Đoàn Văn Hậu và họ vẫn tranh thủ cơ hội để mỉa mai.

Trong một vài ngày gần đây, truyền thông Việt Nam có đăng tải những thông tin về sự phát triển thể hình Văn Hậu sau khi chuyển tới chơi bóng ở Hà Lan. Một số trang thông tin còn so sánh sự phát triển cơ bắp của cầu thủ người Thái Bình với ngôi sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo.

Có lẽ việc Văn Hậu được truyền thông Việt Nam nhắc đến với mật độ dày đặc khiến tờ Indosport nóng mắt, dường như tờ báo này vẫn chưa thể quên đi thất bại cay đắng của U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30 vào tháng 11 năm ngoái trước U22 Việt Nam. 

Truyền thông Indonesia tranh thủ cơ hội mỉa mai Văn Hậu - 1

Truyền thông Indonesia vẫn "nhớ dai" với Văn Hậu

Sau khi đội U22 Indonesia không thể giành HCV SEA Games, truyền thông xứ vạn đảo trút giận lên Văn Hậu. Vì trong trận chung kết ngôi sao hàng đầu của Indonesia là Evan Dimas đã phải rời sân sau cú vào bóng quyết liệt của Văn Hậu. Với truyền thông Indonesia, thiếu Dimas nên U22 Indonesia đã không còn giữ được sức mạnh nên thua trận.

Do vậy, dù đăng tải lại thông tin từ Việt Nam song Indosport vẫn không quên mỉa mai Văn Hậu ngay từ câu đầu tiên. Tờ báo nào cho đăng tải bài viết với tiêu đề: “Truyền thông Việt Nam tuyên bố máy nghiền chân Evan Dimas có thể tiếp bước Ronaldo”. 

Indosport trích dẫn các thông tin được truyền thông Việt Nam đăng tải để so sánh thể hình giữa Văn Hậu và C.Ronaldo:

“Trước khi gia nhập Heerenveen, Đoàn Văn Hậu cao chưa tới 1,85 mét, gần giống với Cristiano Ronaldo và các ngôi sao thế giới khác. Tuy nhiên, sau khi gia nhập Heerenveen, lượng dinh dưỡng của Văn Hậu ngày càng tốt hơn và cơ thể anh cũng có hình dạng giống với siêu sao của Juventus.

“Văn Hậu hiện có chiều cao 185 tương tự nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Edinson Cavani, Karim Benzema. Văn Hậu đã tăng cân kể từ khi đến Hà Lan chơi bóng đá”.

Tuy nhiên, tờ báo của xứ vạn đảo cũng không quên nhắc lại rằng Văn Hậu mới chỉ thi đấu chính thức có 4 phút cho đội hình chính của SC Heerenveen. N

Indosport cũng nhận định: “Tình trạng của Văn Hậu hiện tại rất đáng báo động, bởi dù được Johnny Jansen hứa hẹn trao cơ hội ra sân, nhưng Văn Hậu vẫn chỉ thi đấu thường xuyên cho đội trẻ, còn các trận đấu chính anh vẫn luôn ngồi dự bị”

“Cầu thủ này cũng đã quyết định phát triển sự nghiệp riêng nên không tham dự giải U23 châu Á 2020. Thiếu cầu thủ này, U23 Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng”.

Phù Sa