1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng đoàn U23 Việt Nam ủng hộ bốc thăm lại môn bóng đá SEA Games

(Dân trí) - Với việc U23 Indonesia bị loại, môn bóng đá nam tại SEA Games 28 sẽ có sự thay đổi về số đội tham dự. Phương án bốc thăm lại 2 bảng đấu đang được các đội ở bảng B, trong đó có U23 Việt Nam ủng hộ.

Sáng nay, Ban tổ chức SEA Games đã quyết định loại tên đội U23 Indonesia ra khỏi bảng A, sau khi nội bộ bóng đá nước này không thể giải quyết được mâu thuẫn. Từ nhiều ngày qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Bộ Thanh niên - Thể thao đã có mâu thuẫn trầm trọng.

Trước tình hình căng thẳng của nội bộ bóng đá Indonesia, FIFA đã gửi thư đến Bộ Thanh niên - Thể thao Indonesia để khuyến cáo về việc các ĐTQG nước này sẽ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế, nếu như Bộ này tiếp tục sử dụng các ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào quá trình điều hành các hoạt động bóng đá của xứ Vạn đảo.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm

Liên quan đến việc tham dự SEA Games 28, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia không gửi đội bóng đá U23 Indonesia tham gia SEA Games 28 tại Singapore. Chính vì vậy, BTC SEA Games quyết định loại U23 Indonesia khỏi đại hội.

Từ Singapore, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết: "“Trong cuộc họp sáng mai, ban tổ chức SEA Games sẽ thông báo đến các đội việc loại U.23 Indonesia khỏi môn bóng đá nam SEA Games 28".

Được biết, Ban tổ chức SEA Games cũng cho biết vì thời gian quá cận nên họ sẽ không tổ chức bốc thăm lại mà sẽ giữ nguyên 2 bảng, nghĩa là bảng A chỉ có 4 đội trong khi bảng B có đến 6 đội.

Tuy nhiên, theo đề nghị của phía U23 Việt Nam và các đội bảng B, môn bóng đá nam cần được bốc thăm lại để có sự công bằng. Hiện bảng A chỉ có 4 đội, trong khi bảng B có tới 6 đội, phải thi đấu nhiều trận nên mất sức lực.

Hà Nguyên (từ Singapore)