1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm Premier League 2016/17: Hấp dẫn hơn bao giờ hết

(Dân trí) - Premier League 2016/17 đáng chú ý hơn bao giờ hết bởi những cuộc đại chiến giữa các CLB lớn. Rất nhiều HLV cũng như ngôi sao hàng đầu thế giới đã quy tụ về giải đấu này trong mùa Hè qua.

Những “vì sao” lấp lánh

Trong những năm qua, dù các CLB giải Premier League không thi đấu thành công ở Champions League nhưng có thực tế không thể phủ nhận, giải đấu này hấp dẫn bậc nhất thế giới bởi cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Pogba, cầu thủ đắt giá nhất thế giới cập bến Premier League
Pogba, cầu thủ đắt giá nhất thế giới cập bến Premier League

Doanh thu cực lớn từ bản quyền truyền hình cộng với hoạt động kinh doanh hiệu quả khiến cả 20 CLB ở giải đấu này đều có nền tảng tài chính vững mạnh. Điều đó cho phép họ “tái đầu tư” bằng những thương vụ khổng lồ.

Đặc biệt, những CLB lớn như MU, Man City, Chelsea… luôn giàu khát khao và không ngại vung ra số tiền cực lớn để chiêu mộ ngôi sao, để phục vụ tham vọng chinh phục ngai vàng Premier League (đặc biệt là khi họ vừa trải qua mùa giải thất bại).

Tính tới thời điểm này, MU và Man City đang là hai CLB chi mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng (MU chi 158 triệu bảng, Man City chi 165 triệu bảng). Trong đó, MU đã phá kỷ lục chuyển nhượng để mang về ngôi sao Paul Pogba với mức phí 89 triệu bảng.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, trong top 10 hợp đồng đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, giải Premier League chiếm tới… 7 vị trí. Trong đó, MU và Man City mỗi đội có 2 cầu thủ. Những người còn lại thuộc về Arsenal (Granit Xhaka), Liverpool (Sadio Mane), Chelsea (Michy Batshuayi).

Với những sự bổ sung của những “vì sao” như Ibrahimovic, Mkhitaryan, Granit Xhaka, Michy Batshuayi, Leroy Sane, John Stones, Kante… các ông lớn ở Premier League đã sẵn sàng cho cuộc chiến ngai vàng.

Ngoài ra, Premier League mùa 2016/17 còn đặc biệt sự hấp dẫn bởi sự xuất hiện của những chiến lược gia hàng đầu thế giới. Pep Guardiola tới Man City, Mourinho cập bến MU, Conte làm việc ở Chelsea, Jurgen Klopp ở Liverpool, Wenger ở Arsenal, Pochettino dẫn dắt Tottenham hay Ranieri làm việc ở Leicester City…

Chỉ cần nghe tên những HLV này thôi, những người hâm mộ có thể hình dung ra sự hấp dẫn ở Premier League mùa giải tới. Đó sẽ là giải đấu da dạng chiến thuật và nhiều sắc màu hơn rất nhiều.

Premier League sẽ đa dạng và nhiều sắc màu hơn bởi sự xuất hiện của những HLV xuất sắc nhất thế giới
Premier League sẽ đa dạng và nhiều sắc màu hơn bởi sự xuất hiện của những HLV xuất sắc nhất thế giới

Ngai vàng sẽ thuộc về ai?

Premier League ngày một khó lường. Bằng chứng, kể từ mùa 2009/10 (khi Chelsea vô địch), không một CLB nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Đó là một trong những lý do kích thích những “ông lớn” ngày càng vung tiền mạnh mẽ. Thậm chí, ở mùa giải trước, HLV Wenger thừa nhận rằng: “Chức vô địch Premier League còn quý hơn ở Champions League ở thời điểm này bởi nguồn thu từ giải đấu này quá lớn”.

Không những vậy, giải đấu này còn có xu hướng xuất hiện những “kẻ thách thức chiếu dưới” vô cùng đáng sợ. Leicester City mùa giải trước là ví dụ. Ngoài ra, West Ham cũng có thể cạnh tranh tấm vé dự Champions League cho tới những vòng đấu cuối cùng.

Vì vậy, những người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào những Bournemouth, Watford… có thể tạo nên cơn địa chấn. Tất nhiên, Leicester City cũng cho thấy tham vọng “đua vô địch” bằng việc “tái đầu tư” chiêu mộ nhiều ngôi sao chất lượng như Ahmed Musa, Bartosz Kapustka, Nampalys Mendy…

Theo nhận định của nhà cái, Man City đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch ở thời điểm này. Đứng tiếp theo là MU của Mourinho. Vị trí thứ 3 thuộc về Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham…

Thế nhưng, với sự khó lường, chẳng ai rõ đội bóng nào sẽ lên ngôi Vương ở mùa giải tới. Dù thế nào, những người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến mùa giải hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Liệu chăng, “chú ngựa” nào sẽ về đích?

H.Long