1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước đại chiến Arsenal - MU: Mourinho coi chừng tự mắc bẫy

(Dân trí) - HLV Mourinho thường sử dụng lối chơi dựng xe bus trong những chuyến làm khách trên sân của các CLB top 6 Premier League. Nhưng thực tế, chiếc bẫy của Mourinho giờ đây không còn tác dụng. Thậm chí, ông không ít lần tự mắc bẫy của mình.

Trong quá khứ, HLV Mourinho luôn tự vỗ ngực có thể áp đảo được HLV Wenger. Những con số thống kê đã chỉ rõ điều đó. Trong 17 lần chạm trán với “Giáo sư”, Mourinho chỉ thua 2 trận (thắng 8 và hòa 7).

Wenger không còn ngại lối chơi phản công của Mourinho?
Wenger không còn ngại lối chơi phản công của Mourinho?

Nguyên nhân được lý giải bởi lối chơi của Mourinho khắc chế Wenger. Lối chơi tấn công rực lửa của Arsenal luôn gặp khó trước “công thức” phòng ngự phản công của các CLB do Mourinho dẫn dắt. “Pháo thủ” luôn phải trả giá bởi sự ngây thơ của mình.

Thế nhưng, đó là câu chuyện quá khứ. Thực tế cho thấy, HLV Wenger đã rút ra rất nhiều bài học. Trong một vài trận đấu lớn, họ không “ngây thơ” dồn hết lên tấn công như thường lệ, thay vào đó, “Giáo sư” đã có những tính toán.

Ở mùa giải trước, Arsenal của Wenger đã 2 lần chạm trán với MU của Mourinho. Kết quả, họ đã giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa. Tất nhiên có nhiều lý do dẫn tới kết quả này (như việc MU buông ở Premier League cuối mùa giải) nhưng rõ ràng, đó là kết quả tích cực. Nó cho thấy HLV Wenger chẳng còn sợ hãi khi đối đầu với Mourinho.

Cái bẫy của Mourinho ư? Có lẽ, HLV Wenger đã quá tỉnh đòn. Chả thế mà, trước trận đấu, HLV người Pháp đã chia sẻ: “Arsenal đã ổn định hơn trong phòng ngự. Chúng tôi luôn sử dụng lối chơi tấn công và rất dễ có nguy cơ bị phản công. Do đó, tôi đã dự phòng điều này bằng việc bố trí 3 hậu vệ”.

Thậm chí, ông thày người Pháp còn chơi đòn tâm lý chiến trước thềm trận chiến với MU khi khẳng định không mong đợi MU sẽ “dựng xe bus”. Ông còn hy vọng trận đấu này sẽ diễn ra… hấp dẫn.

Thực tế cũng chứng minh, cái bẫy của HLV Mourinho không chỉ quen thuộc với HLV Wenger mà nó trở nên “dễ đoán” với các CLB mạnh ở Premier League. Trong những trận đấu trên sân khách, HLV Mourinho thường xuyên sử dụng lối chơi “dựng xe bus” nhưng đều không hiệu quả.

Thống kê chỉ ra rằng, kể từ khi cập bến MU, HLV Mourinho và các học trò đã có 7 lần hành quân tới sân của các CLB thuộc top 6 Premier League nhưng chưa giành được chiến thắng nào (hòa 3, thua 4). Trong 7 trận đấu này, MU chỉ ghi được 1 bàn và thủng lưới tới 9 bàn.

Arsenal đã giành 2 kết quả thuận lợi trước MU mùa giải trước
Arsenal đã giành 2 kết quả thuận lợi trước MU mùa giải trước

Rõ ràng, con số ấy đã chỉ ra vấn đề. Đội bóng của Mourinho không còn phản công sắc sảo như trước. Một phần bởi ông không có lực lượng tốt để thực hiện lối chơi này (cầu thủ Mourinho mua về đều phục vụ ý đồ tấn công). Hơn nữa, những đối thủ của họ đã có sự phòng bị và dễ dàng đánh chặn những pha phản công của MU.

Hay nói cách khác, cái bẫy của Mourinho đã tự sập ngược lại. Ý đồ của ông đã liên tục thất bại bởi lối chơi quen thuộc.

Câu hỏi đặt ra là liệu chăng “Người đặc biệt” có tiếp tục “dựng xe bus” trong trận đấu với Arsenal? Nhiều khả năng là có. Bởi lẽ, tư duy ấy đã ăn sâu vào gốc rễ của HLV Mourinho và không dễ để thay đổi. Bên cạnh đó, khả năng cầm bóng của MU chưa chắc bằng những đối thủ cạnh tranh khác (kể cả Arsenal) để có thể chơi đôi công.

Để thành công, Mourinho có thể sẽ gây bất ngờ cho đối thủ bằng những pha tấn công chớp nhoáng (như bàn thắng của Martial vào lưới Tottenham). Nhưng nhìn chung, không dễ để ông hạ gục Arsenal.

H.Long