1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trung vệ Ngọc Bảo: “U23 Việt Nam không còn là ngựa ô”

(Dân trí) - Trung vệ Ngọc Bảo thừa nhận yếu tố bất ngờ của U23 Việt Nam không còn ở giải U23 châu Á, nhưng lại là đội bóng đoàn kết, kỷ luật và luôn hướng tới chiến thắng.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp UAE?

Tôi nghĩ rằng, U23 Việt Nam đã sẵn sàng 100% cho trận đấu với U23 UAE.

Ngọc Bảo đánh giá thế nào về đối thủ này?

U23 UAE là đối thủ mà chúng tôi đã từng thi đấu giao hữu ở TP HCM. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ có cách khắc chế đối thủ một cách tốt nhất. Phần lớn các cầu thủ U23 là những cầu thủ nhanh, khỏe nên ban huấn luyện đã chỉ ra những cách để khắc chế những điểm mạnh của họ.

Trung vệ Ngọc Bảo: “U23 Việt Nam không còn là ngựa ô” - 1

Ngọc Bảo tin tưởng vào sức mạnh của U23 Việt Nam

Đâu là vũ khí đáng sợ của U23 Việt Nam?

Tinh thần là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều yếu tố khác như có những cá nhân xuất sắc có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Điểm yếu của U23 UAE là gì?

Xin phép tôi không được phép tiết lộ

U23 Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ, Ngọc Bảo nghĩ sao về điều này?

Sau U23 châu Á ở Thường Châu, chúng tôi không là ngựa ô nữa, nhưng sẽ thi đấu hết mình để tiến sâu ở giải. Chúng tôi tập thi đấu với nhau nhiều, dù cầu thủ mới hay cũ thì cũng tập và áp dụng chiến thuật của ban huấn luyện nên không vấn đề gì nhiều.

Hôm qua Ngọc Bảo bị HLV Park Hang Seo phạt vì đi tập trễ. Bảo nói sao về chuyện này?

Bản thân chúng tôi đến trễ thì chịu sự trừng phạt của BHL và đội bóng, giải đấu sắp cận kề nên kỷ luật sẽ siết chặt hơn.

Xin cảm ơn Ngọc Bảo!

Trung vệ Ngọc Bảo: “U23 Việt Nam không còn là ngựa ô” - 2

Thuỳ Linh (từ Buriram)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020