1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung vệ gốc Brazil của Indonesia hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trước thềm cuộc so tài ngày 15/10, trung vệ nhập tịch Otavio Dutra khẳng định trong tình thế này, đội tuyển Indonesia phải đánh bại cả Việt Nam lẫn UAE trên sân nhà nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Indonesia đang gây thất vọng lớn khi để thua cả 3 trận đấu trước Malaysia, Thái Lan và UAE ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Đoàn quân HLV McMenemy mới ghi được 2 bàn thắng nhưng đã có 11 lần bị thủng lưới.

Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại Bali ngày 15/10 tới, Indonesia bị đánh giá rất thấp. Báo giới xứ vạn đảo hoài nghi về khả năng giành điểm của Indonesia, dù họ chỉ thua 1 trong 10 trận đấu gần đây nhất trước tuyển Việt Nam.

Trung vệ gốc Brazil của Indonesia hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam - 1

Otavio Dutra sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ Indonesia

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, Indonesia đã bổ sung cầu thủ nhập tịch Otavio Dutra. Otavio Dutra sinh ra ở Brazil và từng là ăn tập ở đội trẻ của CLB Corinthians. Đến năm 2010, anh bắt đầu chơi bóng ở giải vô địch Indonesia trong màu áo CLB Persebaya.

Phát biểu trên tờ Goal phiên bản Indonesia, cầu thủ gốc Brazil này chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đã có 4 điểm nên hiển nhiên họ là đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi được chơi trên sân nhà, và chỉ có cách nỗ lực làm việc để lấy 3 điểm.

Đội tuyển Indonesia phải hướng tới phía trước vì những điểm số đã mất không thể lấy lại được nữa. Chúng tôi phải làm việc thật chăm chỉ trước Việt Nam và UAE trong 2 trận sân nhà. Chúng tôi phải giành trọn 6 điểm và phải nỗ lực tập luyện”.

HLV trưởng McMenemy của Indonesia cũng thừa nhận áp lực không được để thua đội tuyển Việt Nam: “Thật sự rất khó khi đối mặt với đội bóng tốt hơn, có sự chuẩn bị tốt hơn, với các cầu thủ đang ở đỉnh cao.

Đội tuyển Việt Nam đang ở điều kiện tốt hơn chúng tôi. Họ gần như có 100% thể lực và tinh thần. Indonesia hiện không ở vào điều kiện 100%, điều đó là sự thật.

Trung vệ gốc Brazil của Indonesia hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam - 2

HLV McMenemy thừa nhận áp lực trước trận gặp Việt Nam

Bởi vì, chúng tôi có quá ít thời gian tập trung, phải di chuyển liên tục. Tôi muốn các cầu thủ thoải mái. Chúng tôi phải chiến thắng bằng mọi giá vào thứ Ba tới, vì bản thân mình và người hâm mộ".

Dù rất quyết tâm, nhưng mọi thứ đang không đứng về HLV trưởng Simon McMenemy. Nhiều khả năng nếu không thể có kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân này sẽ bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải.

Một quan chức của PSSI chỉ trích: “Nếu vẫn là một quý ông, thì ông ta nên từ chức. Thua 2 trận trên sân nhà rồi thua tiếp 0-5, chẳng cần nói thì ông ta phải hiểu là mình nên nghỉ”.

Tuy nhiên, phát biểu với báo chí Indonesia, tổng thư ký PSSI Tisha Desria đã tuyên bố rằng: “Vẫn còn nhiều trận đấu ở vòng bảng. Chúng tôi chờ đợi cho đến trận đấu vòng bảng cuối cùng, sau đó sẽ có một đánh giá tổng thể. Khi đó, thành viên hội đồng sẽ quyết định có nên sử dụng ông McMenemy nữa hay không”.

Thùy Anh