1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trọng tài Iraq điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên

(Dân trí) - AFC vừa công bố, trọng tài người Iraq - Mohanad Qasim Eesee Sarray sẽ là người điều khiển chính trận U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên diễn ra tối nay (16/1).

AFC vừa ra thông báo về việc chỉ định các trọng tài làm nhiệm vụ tại lượt trận cuối bảng D của U23 châu Á 2020. Theo đó, trọng tài điều khiển chính trận Việt Nam - Triều Tiên sẽ là ông Mohanad Qasim Eesee Sarray, người Iraq. 

Trọng tài Iraq điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên - 1

Trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên.

Trợ lý cho ông Sarray là 2 trọng tài Al-Amri Abu Bakar Salim Mahad, Rashid Hamed Ali Al Ghaithi (đều người Oman), còn trọng tài bàn là Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan). Phụ trách phòng công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video) lần lượt là các trọng tài Beath Christopher James (Úc), Muhammad Taqi (Singapore) và Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf (Oman).

Ông Mohanad Qasim Eesee Sarray năm nay 40 tuổi, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông thường xuyên bắt chính các trận đấu ở AFC Champions League và các giải đấu hàng đầu châu Á khác. Năm 2018, ông Qasim từng điều khiển chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Australia ở U23 châu Á tại Trung Quốc, trận đấu duy nhất trong lịch sử U23 châu Á mà bóng đá Việt Nam có được chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức tính đến thời điểm hiện tại. 

Ở trận đấu với đối thủ U23 Triều Tiên, đội tuyển U23 Việt Nam đã mất quyền tự quyết khi họ vừa phải giành chiến thắng trước đối thủ vừa ngóng chờ kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan không hòa có tỷ số để giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết.

Cả hai trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên và U23 Jordan gặp U23 UAE đều sẽ diễn ra lúc 20h15 tối nay (16/1). 

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020