1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài đuổi nhầm người ở trận đấu của MU

(Dân trí) - Trong trận đấu giữa MU và Sunderland hôm qua, trọng tài Roger East đã tạo ra sự cố hài hước khi ông đuổi nhầm Wes Brown, thay vì John O’Shea, người đã phạm lỗi với Falcao trong vòng cấm.

Tiếp đón Sunderland trên sân nhà, MU thể hiện bộ mặt thất vọng thất vọng với sự bế tắc tột độ. Tuy nhiên, họ vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Wayne Rooney. Bước ngoặt ở trận đấu này chính là tình huống trọng tài Roger East cho Quỷ đỏ hưởng phạt đền ở phút 64.

O’Shea xứng đáng bị đuổi thay vì Wes Brown

O’Shea xứng đáng bị đuổi thay vì Wes Brown


Đó là tình huống Falcao đã xoay người khéo léo trong vòng vây của hai cầu thủ Sunderland và bị John O’Shea phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau đó, trọng tài Roger East đã quyết định truất quyền thi đấu của Wes Brown, cầu thủ cũng tham gia vào tình huống đó nhưng chưa tác động tới Falcao.

Mặc dù sau đó, John O’Shea đã ra sức phân trần và tự nguyện rời khỏi sân, cộng thêm việc trọng tài Roger East đã tham khảo ý kiến trợ lý khá lâu nhưng cuối cùng, ông vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Đây là lần thứ 2 trong những năm qua, trọng tài chính đã đuổi nhầm người. Ở mùa giải trước, “ông vua áo đen” Andre Marriner đã gây bão khi đuổi nhầm Gibbs (thay vì Chamberlain) trong trận đấu giữa Chelsea và Arsenal. Sau đó, ông đã lên tiếng xin lỗi vì cho rằng hai cầu thủ... quá giống nhau.


H.Long