1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng Hoàng có nguy cơ lỡ hẹn với Asian Cup 2019

(Dân trí) - Với chấn thương dây chằng đầu gối khá nặng, tiền vệ Trọng Hoàng gần như chắc chắn không kịp bình phục để cùng đội tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE vào tháng 1 tới.

Thông tin Trọng Hoàng phải chia tay đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được HLV Park Hang Seo chính thức xác nhận, tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ, với chấn thương dây chằng đầu gối, cầu thủ CLB Thanh Hóa sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tháng.

Trọng Hoàng có nguy cơ lỡ hẹn với Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Trọng Hoàng khó có cơ hội tham dự Asian Cup 2019

Điều này đồng nghĩa với việc Trọng Hoàng không kịp bình phục trước vòng chung kết Asian Cup 2019, và việc anh rời đội tuyển chỉ là vấn đề thời gian.

HLV Park Hang Seo cho biết ông sẽ mang sang Qatar tập huấn với 24 cầu thủ. Hiện tại ở đội tuyển Việt Nam đang có 28 cầu thủ, như vậy, sẽ có 4 người phải ở nhà.

Ngoài Trọng Hoàng đang dính chấn thương, thì trung vệ Lục Xuân Hưng cũng chắc chắn lỡ hẹn Asian Cup 2019. HLV Park Hang Seo sẽ loại thêm 2 người nữa trước ngày lên đường sang Qatar.

Việc mất Trọng Hoàng là một tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Dù chưa thực sự đóng thế tròn vai vị trí của Văn Thanh để lại, nhưng cầu thủ người Nghệ An đã chơi rất tốt ở AFF Cup 2018 vừa qua, nhờ nền tảng thể lực sung mãn.

Không có Trọng Hoàng, Xuân Hưng và trước đó là Đình Trọng, thầy Park đã phải triệu tập gấp trung vệ Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, rõ ràng là hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn rất nhiều về lực lượng trước vòng chung kết Asian Cup 2019.

Phạm Huy