1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng Hoàng: “Cầu thủ chấn thương từ CLB, không phải do HLV Miura”

(Dân trí) - Trả lời giới truyền thông, tiền vệ Trọng Hoàng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề chấn thương hiện nay ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Theo chân sút xứ Nghệ, các bài tập của HLV Miura không phải là nguyên nhân dẫn đến “bão chấn thương” trong những ngày qua ở đội tuyển.

Trọng Hoàng luôn là cầu thủ được đánh giá có thể lực tốt. Tuy nhiên, trong những lần tập trung ĐTVN dưới thời HLV Miura, không chỉ Hoàng mà nhiều cầu thủ khác thường gặp phải tình trạng chấn thương vì cường độ tập luyện cao. Cá nhân Trọng Hoàng nghĩ thế nào về các giáo án thể lực của ông thầy người Nhật Bản Miura?

Theo tôi mỗi HLV đều có một lối đá, bài tập khác nhau. HLV Miura có một cách tập rất riêng so với các thời HLV trước đây. Tất cả các bài tập đều có chất lượng rất tốt, luôn đặt vấn đề thể lực lên hàng đầu. Cá nhân tôi cũng như những cầu thủ khác lên tuyển luôn cố gắng tập luyện, thi đấu, nhưng cũng có lúc không được may mắn dẫn đến chấn thương ngoài dự kiến. Vì chấn thương nên chúng tôi không được cống hiến nhiều cho ĐTQG. Tôi mong điều này sẽ không xảy ra, không chỉ với mình mà cả với các đồng đội.

 

Trọng Hoàng đánh giá bài tập của HLV Miura không quá nặng để cầu thủ chấn thương - Ảnh: Gia Hưng
Trọng Hoàng đánh giá bài tập của HLV Miura không quá nặng để cầu thủ chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

 

Chấn thương là do cường độ tập luyện ở ĐTVN hay là sự tích tụ từ CLB?

Chấn thương của cá nhân tôi là từ cả một mùa giải thi đấu rất nhiều trận ở CLB. Nhiều lúc mình chữa trị, nhưng chưa tới nơi tới chốn. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý hơn.

Trọng Hoàng suy nghĩ thế nào về hình thức xử phạt của ban kỷ luật với người đồng hương Quế Ngọc Hải?

Đầu tiên tôi xin được chia sẻ sự cảm giác tiếc nuối của mình khi đàn em Quế Ngọc Hải nhận án phạt nặng như vậy. Đó cũng là điều không may với Hải. Án phạt mang lại những điều không tốt cho cả Ngọc Hải và Anh Khoa.

Hoàng có bất ngờ không khi cầu thủ gây chấn thương phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho người chấn thương?

Quả thực tôi hơi bất ngờ về quy định này. Từ trước đến giờ tôi nghĩ VFF không có điều lệ nào như vậy. Chấn thương của Anh Khoa chỉ là không may mắn thôi.

Trọng Hoàng có nghĩ tới việc mua bảo hiểm cho đôi chân của mình, như các cầu thủ thế giới?

Bảo hiểm cho đôi chân của mình là điều rất tốt. Tôi nghĩ các cầu thủ cần có bảo hiểm để phòng khi chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết mua bảo hiểm ở đâu. Ở CLB, mọi chấn thương của cầu thủ được chữa trị. Những ca nặng thì được đưa ra nước ngoài, còn ca nhẹ thì được theo dõi ở đội bóng.

Liên quan đến trận gặp Iraq, theo Trọng Hoàng, đây có phải là đối thủ quá mạnh so với ĐTVN hay không và trận đấu ngày 8/10 tới chúng ta có cơ hội để nghĩ tới một chiến thắng?

Qua mỗi trận đấu, tôi cùng toàn đội, ban huấn luyện và đặc biệt là các CĐV luôn muốn giành chiến thắng. Đó thực sự là một mục tiêu khó khăn trước những đối thủ mạnh, nhưng lại là động lực để tất cả cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt nhất có thể.

Xin cảm ơn Trọng Hoàng về cuộc trao đổi!

Thạch Lâm