1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trở lại Inter, Mancini lên kế hoạch chèo kéo Gerrard

(Dân trí) - Ngay sau khi trở lại chiến ghế huấn luyện viên trưởng Inter Milan, HLV Roberto Mancini đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ kỳ cựu Steven Gerrard. Huyền thoại của sân Anfield sắp đáo hạn hợp đồng với Liverpool và vẫn chưa rõ về tương lai của chính mình.

Ngày hôm qua (15/11), chỉ 24 giờ sau khi HLV Walter Mazzarri bị sa thải, Inter Milan đã chính thức bổ nhiệm trở lại Roberto Mancini vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Trong nhiệm kỳ đầu tại Inter, Mancini gặt hái được rất nhiều thành công với ba chức vô địch Serie A, hai Cup Quốc gia.

Trở lại Inter, Mancini lên kế hoạch chèo kéo Gerrard

Có thể nói chính Mancini đã đưa Inter lên vị thế kẻ thống trị tại Italia và tạo nền tảng vững chắc để đội bóng áo sọc xanh đen chinh phục Champions League dưới thời Jose Mourinho. Tuy nhiên trong lần trở lại này của Mancini, Inter Milan lại đang ở trong tình trạng rất bi đát.

Nerazzurri hiện đang đứng ở tận vị trí thứ 9 tại Serie A và sở hữu đội hình không được đánh giá cao. Vì vậy, ngay sau ngày nhậm chức, Mancini đã lên kế hoạch tái thiết đội hình. Tuy nhiên, với tiềm lực Inter hiện tại, cái tên đầu tiên chiến lược gia 49 tuổi này nhắm đến là tiền vệ kỳ cựu Steven Gerrard thay vì những ngôi sao hàng đầu.

Theo báo giới Anh đưa tin, Roberto Mancini muốn chiêu mộ một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhằm dẫn dắt những cầu thủ trẻ đang khoác áo Nerazzurri. Gerrard nghiễm nhiên là lựa chọn lý tưởng. Tiền vệ kỳ cựu này đã sắp đáo hạn hợp đồng với Liverpool và chính anh cũng tỏ ra nghi ngờ về tương lai của mình tại Anfield.

Trong lần trả lời báo giới gần đây, Gerrard chia sẻ: “Hợp đồng của tôi với Liverpool chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải này. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn chưa muốn giải nghệ mà sẽ tiếp tục chơi bóng. Tuy nhiên, tôi có tiếp tục gắn bó với Liverpool hay khoác áo một đội bóng khác thì phải chờ. Quyết định thuộc về ban lãnh đạo Liverpool. Nếu họ không muốn thì tôi sẽ tính chuyện ra đi.”

HT