1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trình độ các trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng

(Dân trí) - Khi HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố danh sách chính thức đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, không khỏi thấy băn khoăn về danh sách trợ lý của vị HLV này, ở chỗ không ai trong số ấy thực sự ở trình độ đúng nghĩa... cấp phó.

4 trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong những ngày sắp tới là các ông Đào Quang Hùng (SHB Đà Nẵng), Dương Minh Ninh (HA Gia Lai), Võ Văn Hạnh (VFF), Trần Hùng Cường (Lâm Đồng). Trong số này, ông Trần Hùng Cường chuyên trách vấn đề ngôn ngữ, ông Võ Văn Hạnh chuyên trách thủ môn, xem như làm việc ở những mảng riêng biệt.

Riêng 2 ông Dương Minh Ninh và Đào Quang Hùng có thể chỉ dừng ở mức người giúp việc, chứ chưa đúng nghĩa của một cấp phó, có khả năng chuyên môn khá, có thể tham mưu, thậm chí phản biện với HLV trưởng khi cần.

Bên cạnh HLV Nguyễn Hữu Thắng đang thiếu nhân vật số 2 đúng nghĩa (ảnh: Nguyễn Đình)
Bên cạnh HLV Nguyễn Hữu Thắng đang thiếu nhân vật số 2 đúng nghĩa (ảnh: Nguyễn Đình)

Người ta từng nói đến nỗi cô đơn của HLV Miura khi ông nắm các đội tuyển, lúc không có dàn trợ lý đủ năng lực giúp sức cho ông trong việc tham mưu về lối chơi. Nhưng ngay cả lúc ấy thì vị HLV người Nhật vẫn còn có một Trần Công Minh vốn đủ sức làm trưởng ở các CLB trong nước, vẫn biết cách góp ý cho HLV trưởng (bằng chứng là ông Công Minh từng nhiều lần thay HLV Miura đi tuyển quân ở các giải trẻ).

Với HLV Nguyễn Hữu Thắng bây giờ, ông thậm chí còn không có nhân vật số 2 dạng Trần Công Minh bên cạnh Miura. Thật ra ban đầu HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn HLV Lư Đình Tuấn (CLB TPHCM) lên tuyển. Tuy nhiên, do muốn toàn tâm toàn ý giúp TPHCM thăng hạng, nên HLV Lư Đình Tuấn đành từ chối lời mời.

Tiếp đến, có tin HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn HLV Hoàng Anh Tuấn (cựu HLV của Khánh Hòa và Hải Phòng) trở thành nhân vật số 2 bên cạnh ông. Nhưng vì nhiều lý do, ý định này bất thành.

Đặt trường hợp bên cạnh HLV Nguyễn Hữu Thắng là Hoàng Anh Tuấn và Lư Đình Tuấn, công việc của ông Thắng có thể sẽ đỡ căng thẳng phần nào, vì cả ông Anh Tuấn và ông Đình Tuấn đều có khả năng chuyên môn, có thể giúp sức cho HLV trưởng khi cần, đặc biệt là trong trường hợp cần tư vấn về mặt chuyên môn.

Dàn trợ lý hiện tại không mạnh có thể là trở ngại đầu tiên của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi ông bắt đầu công việc với đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, trong thời gian tới, nếu kiêm luôn nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, có thể HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thiếu người “chia lửa” một cách nghiêm trọng, một khi vẫn không có các trợ lý thực sự khá về mặt chuyên môn.

Kim Điền

Trình độ các trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng - 2