1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trẻ K. Khánh Hòa giải tán, BTC tính lại số lượng đội dự giải hạng Nhất

(Dân trí) - Tiếp nối Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ K.Khánh Hòa cũng đang chờ… giải tán. Chính điều đó có thể khiến cho lịch thi đấu giải hạng Nhất 2013 có biến động và BTC đang phải tính lại số lượng đội tham dự giải đấu này…

Theo GĐĐH CLB K.Khánh Hòa, ông Dương Quốc Hùng, hiện tại CLB K.Khánh Hòa đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh phí. Thế nên, lãnh đạo CLB cân nhắc rất nhiều đến chuyện giữ hay không giữ đội Trẻ K.Khánh Hòa (vừa mới giành quyền thăng từ hạng Nhì lên hạng Nhất).

 

Theo tính toán từ phía lãnh đạo đội bóng phố biển, nếu giữ lại Trẻ K.Khánh Hòa, CLB này phải tốn ít nhất 20 tỷ đồng/mùa cho đội để thi đấu ở giải hạng Nhất. Điều này sẽ tạo nên gánh nặng lớn cho CLB K.Khánh Hòa, trong khi bản thân đội một của CLB này cũng rất cần tiền để hoạt động.

 

Chính vì thế, khả năng giải tán đội Trẻ K.Khánh Hòa gần như chỉ còn chờ ngày chính thức ký giấy. K.Khánh Hòa không phải là đội dư dả về mặt tiền bạc, trong khi trước đó chính HLV Hoàng Anh Tuấn của đội bóng phố biển cũng tiết lộ đội của ông cũng đối diện với khá nhiều khó khăn về tiền nong trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay.

 

Vả lại, chuyện K.Khánh Hòa thăng từ hạng Nhì lên hạng Nhất cuối mùa trước được đánh giá là bất ngờ ngay với chính những lãnh đạo đội bóng phố biển.

 

Khi lập ra đội Trẻ K.Khánh Hòa, nhiệm vụ chính của đội này là cung cấp tuyến kế cận cho đội một K.Khánh Hòa, trong khi nhiệm vụ quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, làm nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với địa phương đã có đội một K.Khánh Hòa lãnh. Thế nên, bây giờ có bỏ suất hạng Nhất của đội này thì lãnh đạo CLB cũng không tiếc.

 

Trao đổi với chúng tôi về khả năng giải hạng Nhất 2013 sẽ có biến động về số lượng đội tham dự, sau khi Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ K.Khánh Hòa và có thể cả Trẻ Hà Nội của bầu Kiên không tham gia giải đấu, Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng cho biết: “Chúng tôi có nghe thông tin về sự việc trên, nhưng do chưa đến thời hạn đăng ký thi đấu mùa giải mới (8/12 – PV), nên chưa thể trả lời chính thức”.

 

“Trong mọi trường hợp thì BTC giải đã nghiên cứu các phương án khác nhau, lên kế hoạch sẵn sàng cho các phương án đó. Cố găng đưa số đội dự giải hạng Nhất 2013 là con số chẵn để dễ xếp lịch và tránh tiêu cực” – Ông Bàng nói thêm.

 

Ngoài ra, cũng theo ông Nguyễn Hữu Bàng thì: “Nếu không là 14 đội như các năm vừa qua, thì số đội lý tưởng nhất sẽ là 12 hay 10 đội. Chúng tôi đều đã tính toán hết, nhưng phải chờ đến sau ngày 8/12 mới cụ thể hơn!”.

 

Kim Điền