1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tránh Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup là thuận lợi hay bất lợi cho tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Do nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu của AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ là bảng trưởng của một trong hai bảng đấu vòng ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ tránh được Thái Lan ở vòng bảng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để vượt qua giai đoạn đầu tiên của AFF Cup năm nay.

Nói gì thì nói, Thái Lan vẫn là thế lực số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Ở các bảng đấu có đội bóng đất Chùa Vàng, đội này xem như có 1 vé vượt qua vòng bảng. Vé còn lại đế vào bán kết, thường là cuộc tranh chấp giữa các đội bóng phía sau Thái Lan.

Chính vì thế, khi đội tuyển Việt Nam chắc chắn tránh được Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2018, xác suất vào bán kết của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo dĩ nhiên sẽ cao hơn.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không gặp Thái Lan ít nhất là cho đến trước vòng bán kết AFF Cup 2018 (ảnh: Gia Hưng)
Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không gặp Thái Lan ít nhất là cho đến trước vòng bán kết AFF Cup 2018 (ảnh: Gia Hưng)

Dù vậy, tránh được Thái Lan không có nghĩa là khó khăn đã hết đối với đội tuyển Việt Nam. Theo kết quả của buổi họp Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cách nay ít ngày, Indonesia và Malaysia rơi vào nhóm hạt giống số 2, tức là một trong hai đội vừa nêu sẽ nằm trong bảng đấu có đội tuyển Việt Nam.

Vài năm trở lại đây, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam luôn gặp khó khăn khi đối đầu với Malaysia và Indonesia.

Với Indonesia, năm 2014, chúng ta hoà họ 2-2 trên sân Mỹ Đình, nhưng sau đó 2 năm lại thua ở trận bán kết AFF Cup 2016, sau trận lượt về nhiều sai lầm cũng trên sân Mỹ Đình.

Còn với Malaysia, đội tuyển Việt Nam thua họ ở bán kết giải năm 2014, thua ở bán kết năm 2010, chỉ thắng ở vòng bảng năm 2016, thời điểm mà Malaysia đang suy yếu vì những bất ổn ở Liên đoàn bóng đá nước họ.

Nhóm hạt giống số 3 sẽ là các đội Philippines và Myanmar, cũng có nghĩa là một trong hai đội vừa nêu sẽ nằm chung bảng với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam thường chiếm ưu thế trước Myanmar, nhưng chưa có được ưu thế đấy trước Philippines. Tính từ năm 2010, đội tuyển Việt Nam 3 lần đụng đội Philippines ở AFF Cup, thua 2, chỉ thắng 1. Cụ thể là thua ở các kỳ AFF Cup 2010 và 2012, thắng ở kỳ giải năm 2014, dưới thời HLV Miura.

Đấy là chưa tính đến Singapore, đội rơi ra khỏi 3 nhóm hạt giống đầu tiên. Nếu lá thăm không may đưa Singapore vào bảng đấu của chúng ta, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có thêm khó khăn, vì Singapore là đội giàu thành tích thứ 2 trong lịch sử AFF Cup.

Ngoài ra, việc không nằm chung bảng với Thái Lan cũng có nghĩa là đội tuyển Việt Nam có nguy cơ đụng đội bóng đất Chùa Vàng ở bán kết, nếu chúng ta không lấy được ngôi đầu bảng vòng bảng.

Nhìn chung, việc tránh được Thái Lan ở vòng bảng tuy có những mặt lợi, nhưng cũng không phải là yếu tố quyết định đến hành trình tiến sâu vào giải của đội tuyển Việt Nam, như chúng ta sẽ đặt mục tiêu cho giải đấu này.

Cách tốt nhất để đội tuyển Việt Nam chinh phục danh hiệu là thắng bất cứ đối thủ nào ngán đường chúng ta, chứ không hẳn là việc chọn đối thủ nào và tránh đối thủ nào!

Trọng Vũ

Tránh Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup là thuận lợi hay bất lợi cho tuyển Việt Nam? - 2