1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tranh cãi: MU bị tước mất 2 quả phạt đền?

(Dân trí) - Sau cuộc đại chiến ở Old Trafford, HLV Mourinho cho rằng MU đã bị tước mất 2 quả phạt đền trong trận đấu với Man City.

Hôm qua, MU đã thất bại với tỷ số 1-2 trước Man City trong cuộc đại chiến ở Old Trafford. Tuy nhiên, theo HLV Mourinho, số phận của MU đã có thể khác nếu trọng tài Mark Clattenburg không tước của CLB 2 quả phạt đền.

MU xứng đáng hưởng phạt đền trong tình huống Bravo truy cản Rooney?
MU xứng đáng hưởng phạt đền trong tình huống Bravo truy cản Rooney?

Đầu tiên là tình huống thủ thành Claudio Bravo vào bóng với Wayne Rooney sau pha xử lý lỗi trong vòng cấm. Tiếp đó, Nicolas Otamendi đã dùng tay cản bóng sau đường cú tạt của Valencia trong hiệp 2.

Phát biểu trên tờ Sky Sports, HLV Mourinho cho biết: “Tôi rất thất vọng với trọng tài Mark Clattenburg. Đáng ra, ông ấy nên cho MU hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ với Claudio Bravo.

Tôi dám chắc, nếu tình huống này diễn ra ngoài vòng cấm, thủ môn người Chile đã phải nhận thẻ đỏ. Tất nhiên, anh ta hoàn toàn có thể bị đuổi nếu phạm lỗi trong vòng cấm. Dù vậy, đôi khi các trọng tài xuất sắc nhất cũng mắc sai lầm. Hôm nay, Mark Clattenburg đã mắc sai lầm lớn.

Ngoài ra, ở tình huống bóng chạm tay Otamendi, chúng tôi cũng xứng đáng hưởng phạt đền. Các bạn có thể nói cậu ta không cố ý nhưng theo tôi, Otamendi đã cố ý dùng tay cản bóng. Cậu ta để tay phía sau và biết rằng bóng sẽ không vào mặt mình mà ở sau lưng. Do đó, Otamendi đã dùng khuỷu tay để cản bóng. Đó rõ ràng là quả phạt đền”.

Sau thất bại này, MU đã mất thành tích toàn thắng ở Premier League. Họ đang tạm xếp thứ 3 ở giải đấu với 9 điểm sau 4 trận.

H.Long