1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trận XMXT Sài Gòn - SL Nghệ An lên cơn sốt vé

(Dân trí) - Đã có 17.000 vé được in cho trận đấu giữa XM Xuân Thành Sài Gòn và SL Nghệ An chiều 18/8. Đấy vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Đồng thời, số lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo an toàn cho trận đấu nhiều khả năng sẽ còn tăng hơn nữa.

Theo thông tin từ phía BTC trận đấu Xi măng (XM) Xuân Thành Sài Gòn và SL Nghệ An, hiện đã có 17.000 vé được in cho trận cầu này. Đây là con số rất lớn, nếu biết rằng mỗi trận của XM Xuân Thành Sài Gòn trên sân Thống Nhất ở mùa giải năm nay, BTC trận đấu thường in chưa đến 5.000 vé/trận.

 

Thậm chí, phía đội chủ nhà cũng đã tính đến việc in thêm 2.000 vé dự phòng (sức chứa của sân Thống Nhất là hơn 20.000 người), bởi nhu cầu thưởng thức trận đấu của người hâm mộ, nhất là của CĐV SL Nghệ An là rất cao.
 
 
Trận XMXT Sài Gòn - SL Nghệ An lên cơn sốt vé


 

Cũng theo thông tin từ phía BTC chủ nhà, không có chuyện họ nhường hẳn khán đài B cho đội khách như một số thông tin trước đó. Theo lý giải thì XM Xuân Thành Sài Gòn vẫn phải ưu tiên cho khán giả TPHCM, bởi khán đài B sân Thống Nhất luôn là chỗ ngồi ưa thích nhất của người hâm mộ bóng đá thành phố, suốt từ khi sân Thống Nhất được hình thành cho đến ngày nay.

 

Ngoài ra, khu vực khán đài B sân Thống Nhất cũng là nơi mà không ít khán giả lão thành thường đến dự khán các đội bóng thành phố thi đấu. Theo phía XM Xuân Thành Sài Gòn (đơn vị được quyền khai thác sân Thống Nhất trong trận đấu này), thì những khán giả lão thành này có thể sẽ được họ giải quyết vào sân miễn phí ở khán đài B, nếu các bậc cao niên có nhu cầu đến sân Thống Nhất.

 

Hiện tại, theo bố trí của BTC trận đấu, CĐV SL Nghệ An sẽ được ngồi ở khán đài C, D. Nếu lượng CĐV đội bóng xứ Nghệ quá đông, BTC trận đấu sẽ bố trí thêm khán đài A4 và có thể là cả khán đài A5 cho họ.

 

Có thể thấy là cơn sốt vé đã bắt đầu xuất hiện trước trận đấu này, khi hiện có không ít đơn đặt hàng từ các fan SL Nghệ An mua hàng trăm vé mỗi lượt. Hiện tại thì BTC sân đang cố gắng không để cho vé bị tuồng cho dân “phe”, bằng cách lưu lại thông tin của người mua vé số lượng lớn.

 

Và cũng nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu, trước CĐV rất đông và cuồng nhiệt, BTC sân Thống Nhất đã tính đến phương án dự phòng thêm 200 cảnh sát cơ động, bên cạnh con số 350 cảnh sát thường trực trên sân như đã thông báo, để nếu có sự cố, lực lượng an ninh trên sân luôn đảm bảo đủ người xuất hiện tại các điểm nóng, cũng như ngăn ngừa được các hiện tượng không hay.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014