1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Trận U23 Việt Nam - U23 Iraq như ván bài lật ngửa”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq không còn gì để giấu giếm bài vở của nhau nữa, vấn đề hiện tại là đôi bên thể hiện trên sân ra sao mà thôi. Đặc biệt, U23 Việt Nam, theo ông Xương cần giải quyết vấn đề thể lực cho trận đấu này.

*Trận đấu tứ kết VCK U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/1, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Theo ông thì U23 Việt Nam sẽ có thay đổi gì so với các trận vòng bảng hay không?

Thay đổi hay không còn phụ thuộc vào tình trạng thể lực của các cầu thủ. Vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam tới đây nằm ở chỗ cầu thủ nào đạt tình trạng thể lực tốt, cầu thủ đấy có cơ hội thi đấu, vì chúng ta vừa trải qua 3 trận vòng bảng quá vất vả.

Về lối chơi, theo tôi sẽ không có thay đổi, vẫn là lối chơi phòng ngự phản công. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, vì thứ nhất đối phương mạnh hơn, thứ nhì đây là lối chơi mà toàn đội đã quen thuộc và nhuần nhuyễn từ đầu giải đến giờ, thành ra cũng không nên thay đổi. Nếu có tấn công, U23 Việt Nam khả năng chỉ tấn công trong khoảng ít phút cuối, hòng vừa gây bất ngờ cho đối thủ, vừa không đặt mình vào thế mạo hiểm.

HLV Đoàn Minh Xương (trái)
HLV Đoàn Minh Xương (trái)

Giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq có còn gì bí mật với nhau nữa không, thưa ông, sau hành trình vòng bảng vừa rồi?

U23 Việt Nam chơi như thế nào chắc chắn họ đã biết, họ đã hình dung chúng ta sẽ chơi phòng ngự dày đặc, rồi chờ cơ hội phản công. Về phía chúng ta, chúng ta có lẽ cũng đã hình dung họ sẽ đá như thế nào để tìm đường vào khung thành của U23 Việt Nam.

Nhiều khả năng Iraq sẽ chơi với nhiều pha bóng bổng dội vào khung thành của U23 Việt Nam theo kiểu Syria đã chơi, thậm chí còn với cường độ cao hơn. Hai bên gần như đã hình dung được lối chơi của nhau, nên trận đấu này như một ván bài ngửa. Vấn đề còn lại là đôi bên thực hiện trên sân như thế nào mà thôi.

Thể lực là vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu tới
Thể lực là vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu tới

Còn thể lực của U23 Việt Nam ra sao?

Từ trận đấu cuối cùng của vòng bảng cho đến trận đấu với Iraq, U23 Việt Nam có 3 ngày để hồi phục. Theo tôi, 3 ngày là chưa đủ để các cầu thủ hồi phục hoàn toàn, vì sự mệt mỏi ở đây là mệt mỏi qua 3 trận đấu liên tiếp, chứ không phải chỉ là mệt mỏi sau 1 trận. Nếu là 1 trận thì không vấn đề, nhưng cả 3 trận vòng bảng cộng hưởng lại thì rất vất vả cho U23 Việt Nam.

Sự vất vả còn nằm ở chỗ lối chơi chủ đạo của U23 Việt Nam là phòng ngự, mà hoạt động phòng ngự là hoạt động không bóng, phải di chuyển rất nhiều, nên mất sức hơn đối phương. Vì mất sức nhiều nên khả năng hồi phục của các hậu vệ cũng cần nhiều thời gian hơn. Hy vọng các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ hồi phục tốt, để sẵn sàng cho trận đấu tới.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Trận U23 Việt Nam - U23 Iraq như ván bài lật ngửa” - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018