1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trần Huệ Hoa lập kỷ lục nội dung nhảy ba bước

(Dân trí) - Ngày thi đấu cuối cùng của giải (25/9) khép lại với kỷ lục ở nội dung nhảy ba bước của Trần Huệ Hoa (TPHCM), với thành tích 13m95. Trong khi đó, đoàn Hà Nội kết thúc giải với vị trí nhất toàn đoàn.

Ngày thi đấu cuối cùng của giải cũng là ngày mà đoàn chủ nhà TPHCM quyết tâm cải thiện thành tích nghèo nàn mới chỉ có 1 HCV. Quyết tâm này được đặt vào Trần Huệ Hoa, VĐV nhảy ba bước nổi tiếng của điền kinh thành phố.

Ở nội dung sở trường, Huệ Hoa không chỉ có HCV như mong muốn, mà còn bất ngờ phá khá sâu kỷ lục quốc gia (KLQG), với thành tích 13m95 (kỷ lục cũ là 13m76, do chính Huệ Hoa xác lập tại SEA Games 2011).
 
 
Huệ Hoa lập kỷ lục ở nội dung nhảy ba bước - Ảnh: Sơn Dũng

Huệ Hoa lập kỷ lục ở nội dung nhảy ba bước - Ảnh: Sơn Dũng

Trong khi đó, với Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu), cô tạm vơi đi nỗi buồn thất bại trong môn nhảy cao, bằng cách giành tấm HCV nội dung 7 môn phối hợp của nữ, với tổng điểm 4.968.

Còn VĐV trẻ gây ấn tượng nhất ở ngày thi đấu cuối cùng là Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội), cô đoạt HCV trên đường chạy 200m nữ, với thời gian 24 giây 07. Hà Nội cũng là đoàn đứng đầu bảng, nhờ thành tích 12 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.

Xếp thứ nhì và thứ ba lần lượt là các đoàn Quân Đội (7 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ) và Nam Định (4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ). Ngược lại, chủ nhà TPHCM sa sút thê thảm, với chỉ 2 HCV có được suốt 4 ngày thi đấu vừa qua (chỉ đứng thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương).

Giải điền kinh VĐQG 2013 cũng chứng kiến 7 KLQG bị phá. Trong đó, có những kỷ lục rất đáng chú ý như kỷ lục nhảy xào nam (4m90) của Vũ Văn Huyện, hay kỷ lục nhảy ba bước nữ (13m95) của Trần Huệ Hoa.

Kim Điền