1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trận chung kết kinh điển Real-Barca từ A đến Z

(Dân trí) - Từ Ancelotti đến Zubizarreta, điểm qua những cái tên sắp theo thứ tự từ A đến Z đã để lại dấu ấn trong những trận cầu siêu kinh điển mà lẫn chung kết Copa del Rey.

Ancelotti

Ancelotti: Huấn luyện viên hiện tại của Real Madrid, người có một sự nghiệp cầu thủ rực rỡ trong màu áo Parma và Milan (1976-1992) trước khi tạo dựng thành công không kém với tư cách huấn luyện viên Milan, Chelsea và PSG. Trong mùa giải đầu tiên dưới triều đại Ancelotti, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” vẫn còn cơ hội đăng quang ở cả ba đấu trường (La Liga, Champions League, Copa del Rey) và đang hướng đến danh hiệu đầu tiên.

Bale: Ngôi sao mới nhất được chiêu mộ vào “dải thiên hà” của Perez, cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 (trên giấy tờ). Chất lượng màn trình diễn trong màu áo Real Madrid của cầu thủ chạy cánh người xứ Wales không thực sự đồng đều. Nói cách khác, Bale đã thể hiện được khả năng song lại mang bóng dáng “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”.

Cristiano Ronaldo: Ngôi sao sáng nhất trong đội hình Real Madrid vào thời điểm hiện tại, người đã tung ra đòn kết liễu Barcelona ở trận chung kết Copa del Rey gần đây nhất mà hai đội gặp nhau vào năm 2011.

Daucik: Huấn luyện viên giàu thành tích nhất trong lịch sử cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Chiến lược gia người Tiệp Khắc đã chinh phục danh hiệu Copa Del Rey vào các năm 1951, 1952 và 1953 với Barcelona, năm 1955 và 1956 với Athletic Bilbao và năm 1966 với Real Zaragoza.

Evaristo Macedo: Tiền đạo lừng danh người Brazil từng khoác áo cả Barcelona (1957-1962) lẫn Real Madrid (1962-1964). Bằng khả năng săn bàn lợi hại, Evaristo Macedo là một trong những cầu thủ nước ngoài thi đấu thành công nhất trong màu áo Los Blaugrana. Mùa giải 1958-59, những bàn thắng của ông đã giúp Barca giành cú đúp danh hiệu La Liga và Copa del Rey.

FC Barcelona: Một nửa tạo nên trận cầu “siêu kinh điển”, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Copa del Rey với 26 chức vô địch. Tính cả trận đấu rạng sáng mai tại Mestalla, Barca đã tham dự tổng cộng 36 trận chung kết cúp nhà Vua, trong đó có 7 lần đụng độ đại kình địch Real Madrid. Lần gần đây nhất Los Blaugrana đăng quang tại giải đấu này là ở mùa giải 2011-12, sau khi đánh bại Bilbao trong trận chung kết.

Gainza: Cầu thủ vô địch Copa del Rey nhiều nhất trong lịch sử với 7 lần đăng quang. Ngoài ra, ông và José María Belaustegui là hai cầu thủ tham dự nhiều trận chung kết cúp nhà Vua nhất (9 trận).

Helenio Herrera: Một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, người nâng lối chơi phòng ngự Catenaccio lên tầm đỉnh cao. Ông từng dẫn dắt Barcelona trong hai giai đoạn (1958-60 và 1979-81) và giành được 2 chức vô địch Copa del Rey (1959 và 1981).

Iker Casillas: Huyền thoại sống tại Santiago Bernabeu với 15 năm khoác áo đội bóng áo trắng. Tuy nhiên, tượng đài của Real Madrid đang trải qua giai đoạn sóng gió trong sự nghiệp khi hết mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở giai đoạn cuối triều đại Mourinho đến chia sẽ vị trí chốt chặn trong khung gỗ (chỉ được bắt chính trong những trận đấu cúp) dưới thời Ancelotti.

Johan Cruyff: Một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ông từng khoác áo (1973-1978) lẫn dẫn dắt (1988-1996) Barcelona, và đây là hai giai đoạn mà “gã khổng lồ xứ Catalonia” thi đấu rất thành công. Không chỉ là kiến trúc sư của Dream Team lẫy lững những năm 90, huyền thoại người Hà Lan chính là người định hình DNA Barca.

Kubala: Huyền thoại của Barcelona, linh hồn trong chu kỳ thành công rực rỡ thường được biết đến dưới cái tên Barça de les Cinc Copes trong thập niên 50. Với thủ lĩnh Kubala, Barca đã chinh phục 5 danh hiệu Copa del Rey vào các năm 1951, 1952, 1953, 1957 và 1959.

Luis Aragones: Trước khi đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch Euro 2008, “nhà hiền triết xứ Horteza” từng giành đến 6 danh hiệu Copa del Rey với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngoài 5 danh hiệu có được cùng Atletico, Aragones từng dẫn dắt Barcelona vô địch cúp nhà Vua ở mùa giải 1987-88.

Messi: Cầu thủ xuất sắc nhất không thể tranh cãi vào thời điểm hiện tại lẫn xuyên suốt lịch sử Barca. Với sự hiện diện của siêu sao người Argentina, “gã khổng lồ xứ Catalonia” trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử với 3 lần đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League. Messi cũng là cầu thủ duy nhất đoạt 4 danh hiệu QBV (2009-2012).

Neymar: Một trong hai tân binh đình đám nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2013, được xem là đối trọng của Gareth Bale bên phía Real Madrid. Tuy phải đương đầu với không ít khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ từ khi chuyển đến Nou Camp nhưng với tốc độ và kỹ thuật hoàn hảo, Neymar luôn biết cách bùng nổ ở những trận đấu lớn.

Once Metros (11 mét, cự ly đá phạt đền): Ở trận “siêu kinh điển” gần đây nhất, trọng tài Undiano Mallenco đã thổi tới 3 quả phạt đền tại Bernabeu. Lần cuối cùng trận chung kết Copa del Rey phải phân định bằng loạt đá luân lưu may rủi là ở mùa giải 1997-98, Barcelona đánh bại Mallorca với tỉ số 5-4 sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Pinto: Chốt chặn duy nhất mà Martino có trong tay ở giai đoạn cuối mùa giải khi Valdes dính chấn thương nặng. Thủ thành dạn dày kinh nghiệm này từng tham dự tới 3 trận chung kết Copa del Rey, 2 lần giành chiến thắng (đều trước Bilbao vào các năm 2009 và 2012) và 1 lần thất bại (trước chính Real Madrid vào năm 2011). Vì vậy, tại Nou Camp, Pinto được ví von là người gác đền của cúp nhà Vua.

Quini: Cựu danh thủ từng khoác áo Barcelona trong 4 mùa giải (1980-1984). Ông chính là người hùng trong trận chung kết Copa del Rey 1980-81 với cú đúp vào lưới Sporting giúp “gã khổng lồ xứ Catalonia” đăng quang. Hai năm sau (1982-83), ông lần thứ hai đồng thời là lẫn cuối cùng đăng quang tại cúp nhà Vua cùng Barcelona.

Real Madrid: Đại kình địch của Barcelona, đội bóng tham dự nhiều trận chung kết nhất (39 trận) song chỉ xếp thứ ba về số lượng danh hiệu Copa del Rey (18 lần vô địch). Trong 6 lần đối đầu Los Blaugrana ở chung kết cúp nhà Vua trong quá khức, Los Blancos giành chiến thắng 3 lần vào năm 1936 (2-1), 1974 (4-0), 2011 (1-0) và cũng thất bại 3 lần vào năm 1968 (1-0), 1983 (2-1) và 1990 (2-0).

Stefano: Thủ lĩnh của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” ở giai đoạn đội bóng này giành 5 chức vô địch châu Âu liên tiếp. “Mũi tên bạc” chính tác chất xúc tác đào sâu mối hận thù giữa Barcelona và Real Madrid khi là nhân vật chính trong vụ tranh chấp trong chuyển nhượng nổi tiếng vào năm 1953. Với Stefano trong đội hình, Los Blancos trải qua chu kỳ thành công nhất trong lịch sử, tuy nhiên chỉ giành được duy nhất 1 chức vô địch Copa del Rey (1962).

Telmo Zarra: Chân sút huyền thoại của Atheltic Bilbao, người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Copa del Rey (81 bàn sau 74 trận) lẫn La Liga (251 bàn). Những bàn thắng của Zarra đã đem về cho Bilbao tới 5 chức danh hiệu Copa del Rey (1943, 1944, 1945, 1950 và 1955).

Urruti: Người gác đền huyền thoại của “gã khổng lồ xứ Catalonia”. Ông chính là nhân tố chính giúp Barca đăng quang tại Copa del Rey trong hai mùa giải 1982-83 và 1987-88 với những màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ.

Valencia: Luis Casanova trước đây (1969-1994) và Mestalla hiện tại, sân nhà của Valencia, đã tổ chức 11 trận chung kết Copa del Rey. Barcelona từng tham dự 6 trận chung kết Copa del Rey tại Valencia, giành chiến thắng 4 lần (1926, 1990, 1998 và 2009) và hai lần thất bại (1936 và 2011).

Wallace: Một trong những cái tên đáng nhớ nhất trong chiến dịch chinh phục danh hiệu Copa del Rey đầu tiên trong lịch sử Barcelona vào năm 1910. Barca đánh bại Español FC de Madrid ở trận đấu quyết định với tỉ số 3-2 và thủ quân Charles Wallace chính là nguồn cảm hứng làm nên cú lội ngược dòng. Sau khi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 (58’), Wallace chính là người thực hiện đường chuyền cho Carles Comamala ấn định tỉ số ở phút 89 của trân đấu.

Xavi: Linh hồn trong lối chơi tiki-taka, cầu thủ ra sân nhiều nhất (714 trận) và giành nhiều danh hiệu nhất (27 danh hiệu) trong màu áo Barcelona, trong đó có 2 chức vô địch Copa del Rey (2009 và 2012).

Yaya Toure: Tiền vệ người Bờ Biển Ngà từng khoác áo Los Blaugrana trong 3 mùa giải (2007-2010), nổi bật với lối chơi dũng mãnh và những cú sút xa đầy uy lực. Trong trận chung kết Copa del Rey 2008-09, chính Yaya Toure là người khai màn cho bữa tiệc bàn thắng (4-1) cho Barcelona nhờ “đặc sản” nã đại bác của anh.

Zubizarreta: Giám đốc thể thao của Barcelona vào thời điểm hiện tại chính là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại đấu trường Copa del Rey với 104 lần ra sân. Ông đã giành được 3 chức vô địch Copa del Rey, một với Athletic Bilbao (1984) và hai với Barcelona (1988 và 1990).

HT