1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Trả thù" thành công Newcastle, Chelsea độc chiếm ngôi đầu

(Dân trí) - Sau hai trận liên tiếp chỉ giành được một điểm, Chelsea đã trở lại với nhịp thắng quen thuộc ở Premier League. Đoàn quân của Mourinho giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng.

Trước vòng đấu 21, Chelsea và Man City cùng chia sẻ ngôi đầu bảng, tuy nhiên đoàn quân của Mourinho đã độc chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle và Man City bị cầm hòa ở Everton. Oscar và Costa là những người đã ghi bàn thắng cho đội chủ nhà.

Hơn một tháng trước, Newcastle khiến Chelsea đứt mạch bất bại trong mùa giải năm nay sau khi giành chiến thắng trên sân nhà, từ thất bại ấy đoàn quân của Mourinho dần đánh mất lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vôi địch và sau 20 vòng đấu họ đã bị Man City bắt kịp. Chính vì thế trong trận đấu lượt về này, người hâm mộ The Blues rất mong mỏi một chiến thắng.

Bản thân Mourinho và các học trò cũng đặt quyết tâm cao phải giành ba điểm ở trận này, bởi trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới đoàn quân của Mourinho đã thi đấu không tốt. Hai trận gần nhất đều trên sân khách, họ chỉ giành có một điểm (hòa Southampton, thua Tottenham). Do đó, một chiến thắng sẽ giúp Chelsea củng cố lại tinh thần và trên thực tế thì họ đã làm chủ trận lượt về và thi đấu có hiệu quả.

Điều bất ngờ rằng trong trận đấu này Mourinho lại thực hiện một số sự thay đổi so với được đánh giá mạnh nhất của Chelsea hiện nay. Courtois, Cahill phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Cech, Zouma. Việc Cahill ngồi dự bị cũng dễ hiểu, bởi cầu thủ thời gian qua thường xuyên mắc sai lầm nhưng việc để Courtois bắt dự bị là điều ngạc nhiên vì thời gian qua thủ thành người Bỉ luôn được bắt chính ở Chelsea và anh thi đấu cũng rất ổn định.

Costa đã vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn thắng

Costa đã vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn thắng

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Newcastle tự tin đẩy cao đội hình và tranh chấp quyết liệt với đối thủ ngay từ khu vực giữa sân. Phút thứ 3, Sissoko lên bóng nhanh ở bên trái rồi ngoặt vào dứt điểm, bóng đi sệt và thẳng vào vị trí của Cech. Khả năng phòng thủ chắc chắn của đội khách khiến Chelsea có phần bế tắc, suốt 20 phút đầu tiên của trận đấu họ không có nổi một tình huống gây uy hiếp cho khung thành của đội khách.

Phút 19, Cabella cầm bóng dũng mãnh từ biên trái vượt qua Matic và xâm nhập vòng cấm địa, anh thực hiện cú sút trước khi Zouma kịp ập vào, bóng đi chéo về phía phải và trúng vào chân của Terry đi sạt cột dọc. Một tình huống khiến cổ động viên chủ nhà thót tim bởi bóng chệch khung thành không bao xa. Cech tiếp tục phải làm việc vất vả trong những phút tiếp theo để bảo vệ mành lưới đội nhà.

Lối chơi quyết liệt của đội khách khiến cho Chelsea tối tăm mặt mũi, phút 32 đội khách cướp được bóng ở giữa sân và tấn công nhanh. Ayoze băng xuống ở trung lộ và dễ dàng loại bỏ Terry sau một cú ngoặt bóng, anh dứt điểm đưa bóng vào góc trái cầu môn nhưng Cech đã kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài. 4 phút sau, đến lượt Sissoko nhận bóng ở bên phải rồi loại bỏ Terry và dứt điểm vượt qua tầm với của Cech, bóng đập cột dọc bật ra.

Chơi hoàn toàn mờ nhạt từ đầu trận nhưng Chelsea bất ngờ mở tỉ số ở phút 43. Đội chủ nhà đầy tinh quái khi thực hiện nhanh quả phạt góc khi mà hàng thủ của Newcastle còn đang mất tập trung, Ivanovic đi bóng song song với biên ngang từ bên phải vào rồi chuyền bóng thuận lợi cho Oscar băng lên phía trái đệm bóng tung lưới trống mở tỉ số. Trong tình huống này các hậu vệ và thủ thành của đội khách đã hút hết về phía của Ivanovic.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Chelsea dồn ép đối thủ trong những phút cuối trận và nếu không có sự xuất sắc của Krul thì hẳn đội khách đã thua thêm bàn thứ hai. Bàn thắng trong hiệp một giúp đội khách thoải mái hơn trong hiệp hai. Phút 54, Costa tạt bóng vào trong từ bên trái, Coloccini dùng tay cản phá và diễn như bóng đập mặt anh, thật may mắn cho đội khách khi trọng tài cũng không quan sát thấy.

Phút 64, Chelsea có pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn ở đầu góc trái vòng cấm địa đối phương. Với những đường chuyền bóng chính xác, đội chủ nhà đã xé nát hàng thủ dày đặc của đội khách. Bóng đến chân Costa và cầu thủ này đi bóng dũng mãnh từ trái ngang vào giữa sân rồi sút bóng chìm, bóng đi sát cột dọc trái vào lưới nâng tỉ số lên 2-0.

Có hai bàn thắng trong tay, Chelsea trở lại lối chơi quen thuộc là phòng thủ phản công. Đây mới là lối chơi phát huy hết sức mạnh của Chelsea, họ khiến Newcastle gặp bế tắc không thể tấn công trong khi đó lại kiếm được khá nhiều cơ hội trước cầu môn của Krul, tiếc rằng Costa rồi Remy đã không thể tận dụng thời cơ để giúp Chelsea thắng đậm hơn.

 

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Cech 7; Ivanovic 6.5, Zouma 6, Terry 5, Azpilicueta 6 (Filipe Luis 37 6); Matic 6, Fabregas 6; Willian 6.5, Oscar 7.5 (Ramires 78), Hazard 6.5; Costa 6.5 (Remy 84).

Newcastle (4-3-3): Krul 6; Janmaat 6, Coloccini 6, Williamson 6, Dummett 6; Sissoko 6.5 (Riviere 84), Anita 6, Colback 6; Cabella 7 Perez 5.5, Gouffran 6 (Ameobi 63 6).