1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

TPHCM trở lại ngôi vô địch bóng đá nữ quốc gia

(Dân trí) - Hòa Hà Nội 1 với tỷ số 2-2, TPHCM chính thức vô địch giải bóng đá nữ quốc giá 2015. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm chờ đợi, bóng đá nữ thành phố trở lại ngôi cao nhất làng cầu nữ Việt Nam.

Trước khi loạt trận chót của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay diễn ra, TPHCM đang dẫn đầu với 29 điểm, hơn đội đứng liền kề là Hà Nội 1 đúng 1 điểm. Chính vì vậy, TPHCM chỉ cần hòa nhà đương kim vô địch Hà Nội 1 là chính thức đăng quang, trong khi nhiệm vụ của đội bóng nữ thủ đô là buộc phải thắng.

Dù chỉ cần hòa, nhưng TPHCM lại gây bất ngờ cho đối thủ khi chọn lối chơi tấn công nhanh ngay từ đầu, đẩy Hà Nội 1 vào thế chống đỡ khá vất vả. Thậm chí, TPHCM còn suýt mở tỷ số ngay đầu trận, nếu như Huỳnh Như không khống chế… hụt bóng, dù cô đứng cách khung thành đối phương chưa đến chục mét, trong bối cảnh mà thủ môn của Hà Nội 1 đã lỡ bộ.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống ấy, TPHCM phải có phen thót tim khi Minh Nguyệt mở tỷ số cho Hà Nội 1 ở phút 38, giúp đội bóng nữ thủ đô dẫn trước 1-0.

Niềm vui của các cầu thủ TPHCM sau khi giành ngôi vô địch
Niềm vui của các cầu thủ TPHCM sau khi giành ngôi vô địch

Bị thua trước, TPHCM càng ra sức tấn công dữ dội trong hiệp 2. Nhưng cũng phải đợi đến phút 75, họ mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Sau pha phối hợp với đồng đội Thùy Trinh, Hoài Lương có pha kết thúc chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Đến lúc này, tình thế giữa 2 đội đổi chiều, Hà Nội 1 buộc phải dồn lên tấn công, khi ngôi vô địch bắt đầu xa tầm tay của họ, trong khi TPHCM lại đóng vai trò đội chơi phòng ngự phản công, như cách mà Hà Nội áp dụng từ đầu trận.

Đang mãi miết lao lên phía trên, Hà Nội 1 hở tuyến dưới, trước khi họ bị chọc thủng lưới lần thứ 2 trong trận, sau pha lập công của Thùy Trinh bên phía TPHCM, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng nữ thành phố.

Cho dù Nguyễn Thị Xuyến bên phía Hà Nội 1 có pha đánh đầu san bằng cách biệt 2-2 cho đội bóng nữ thủ đô ở phút bù giờ thứ 2, nhưng khoảng thời gian còn lại là không đủ để Hà Nội 1 tránh được 1 kết quả hòa.

Với tỷ số hòa 2-2 chung cuộc, TPHCM chính thức giành ngôi vô địch bóng đá nữ quốc gia 2015. Đây cũng là ngôi vô địch đầu tiên của Đoàn Thị Kim Chi trên cương vị HLV.

Ở một trận đấu khác diễn ra trong ngày, Than KSVN thắng đậm Tao Đàn 6-0. Ngày 27/6, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015 – cúp Thái Sơn Bắc sẽ khép lại với trận đấu giữa chủ nhà Hà Nam và Thái Nguyên.

Kim Điền